Giữa “ma trận” sữa, mẹ Việt khó chọn sản phẩm cho bé

Phương Thảo Chủ nhật, ngày 30/06/2019 09:56 AM (GMT+7)
Bên cạnh hàng trăm nhãn hiệu sữa nội, sữa ngoại còn có tương đương ngần ấy các loại thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn công thức… đóng hộp giống như sữa khiến các mẹ lúng túng khi chọn sản phẩm sữa phù hợp cho sự phát triển thể lực và não bộ giai đoạn đầu đời cho con.
Bình luận 0

Cơ man các loại sữa dành cho trẻ nhỏ

Gặp chị Nguyễn Mỹ Tuyến (quận 5, TP.HCM) đang chọn sữa cho con gái chưa đầy 1 tuổi tại một cửa hàng sữa trên phố Lý Thường Kiệt (quận 5). Chị Tuyến cho biết dẫu con chị đã uống bổ sung sữa hộp ngoài sữa mẹ được gần 5 tháng do chị phải đi làm, tuy nhiên mỗi lần đi mua sữa cho con, chị không khỏi “hoa mắt, đau đầu” trước “rừng” sữa nội, ngoại.

Chị chỉ tay lên kệ sữa và nói: “Đấy chị xem, chỉ riêng sữa cho bé từ 1 tuổi trở xuống đã có tới mấy chục loại khác nhau. Việt Nam thì có Vinamilk, Nutifood, Cô gái Hà Lan… Sữa ngoại cũng đủ các nhãn hiệu nổi tiếng như Abbott,  Enfa của Mỹ, Meiji  của Nhật, Dumex của Úc, Physiolac của Pháp… ”.

Chị Tuyến cho hay, mấy tháng qua chị chọn cho con gái uống sữa của 1 hãng trong nước. Theo quảng cáo trên bao bì, trong sữa này chứa nhiều sữa non giúp bổ sung lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa của bé. Ngoài cung cấp DHA, taurin, cholin tốt cho trí não, thị giác..., nhãn sữa này được cho là có chứa các vitamin D, canxi, đạm whey cũng giúp bé tăng chiều cao, cân nặng.

Hơn nữa, con chị còn ít tháng tuổi, đang còn bú mẹ nên nhu cầu uống sữa ngoài chưa nhiều, chị chọn loại sữa này cho cháu uống làm quen dần. Giá thành cũng khá dễ chịu so với các loại sữa nhập ngoại. Và hơn hết là cho bé uống thấy hợp.

img

Các mẹ lúng túng khi lựa chọn sữa phù hợp cho con.

Chị Tuyến nói hiện rất nhiều bà mẹ quan tâm đến sữa ngoại và cho con dùng sữa ngoại. Tuy nhiên theo chị Tuyến sữa nội hay ngoại không quan trọng, mà quan trọng là chọn loại sữa có nguồn gốc xuất xứ, phù hợp nhất với độ tuổi, sức khỏe cùng sự phát triển về não bộ của con em mình. Các bác sỹ, chuyên gia cũng đã khuyến cáo bà mẹ nên chọn cho con những nguồn sữa có nguồn gốc rõ ràng và tuyệt đối nên đọc kỹ thành phần sữa trước khi quyết định mua.

Đồng quan điểm với chị Tuyến, chị Thu Loan (quận 10) chia sẻ: Nhiều bậc phụ huynh có tâm lý chuộng sữa ngoại. Nhưng để chọn được sữa ngoại đảm bảo chất lượng “ngoại” như mong muốn không phải là chuyện dễ. Trong khi nhiều thông tin xuất hiện  sữa kém chất lượng, sữa giả trên thị trường. Hầu hết người tiêu dùng có thói quen mua hàng dựa vào “niềm tin” nên việc chọn được loại sữa phù hợp cho con, đảm bảo chất lượng tưởng như dễ mà không dễ.

Chị Ngọc, một người mẹ hai con thì cho biết: “Do đây là bé thứ 2 nên em cũng có kinh nghiệm về vấn đề chọn sữa. Đa số các bà mẹ luôn có tâm lý là chọn sữa mắc tiền cho con vì nghĩ sữa mắc tiền thì sẽ tốt cho trẻ. Thật ra sữa nội hay sữa ngoại với em không quan trọng, quan trọng là bé nhà có hợp hay không. Các dòng sữa thường hay đứt (không có) hàng và giả nhiều thì em không chọn. Vì khi không biết cách đổi sữa sẽ dẫn đến trẻ bị rối loạn tiêu hóa. Vì vậy em chọn sữa Vinamil cho cả hai đứa và các con uống rất hợp.

Dễ nhầm lẫn sữa và các loại sản phẩm dinh dưỡng

Thấy chị Tuyến cứ đứng giữa cửa hàng nâng lên đặt xuống, đọc đi đọc lại những thông tin trên nhãn các hộp sữa. Tò mò, phóng viên Dân Việt hỏi chị đọc gì trên hộp sữa mà kỹ thế?

Chị Tuyến băn khoăn: “Con gái sắp tròn một tuổi, nghĩa là phải thay sữa rồi. Nhưng tôi thấy trên mỗi hộp của các nhãn hàng cứ tưởng là sữa nhưng khi đọc mới giật mình bởi có nhiều loại là các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, thức ăn công thức... Nếu không đọc kỹ sẽ bị nhầm lẫn".

Ngô Diệu Bình, chủ cửa hàng sữa trên phố Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) cho biết, đúng là hiện nay ngoài sự đa dạng của các loại sữa nội, sữa ngoại dành cho bé thì trên thị trường xuất hiện những mặt hàng đóng hộp người tiêu dùng nhầm là sữa nhưng nhà sản xuất không gọi là sữa. Đó là những sản phẩm như thực phẩm bổ sung, thức ăn công thức... Nhiều phụ huynh sẽ không để ý tới các tên gọi, cứ nhìn mẫu mã hãng sữa quen dùng thì mua.

img

Các sản phẩm dinh dưỡng, thức ăn công thức đóng hộp dễ bị nhầm lẫn với sữa.

Người này cũng cho biết, theo thực tế bán hàng thì đa số các mẹ đều mua các loại thực phẩm bổ sung, thức ăn công thức hay sữa công thức bổ sung vào khẩu phần ăn cho con. Bởi đến một độ tuổi, sữa mẹ hoặc sữa hộp sẽ không đáp ứng được nhu cầu phát triển thể lực, trí lực cho các con ở giai đoạn đầu đời.

“Các mẹ nên đọc kỹ các nội dung in trên bao bì để mua đúng sản phẩm cần mua, tránh nhầm lẫn mà mua sản phẩm không phù hợp với độ tuổi và nhu cầu phát triển của con em mình”, chị Bình khuyến cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem