Giúp người vùng cao hiểu chuyện “tế nhị”

Tráng Đinh Minh Thứ ba, ngày 05/08/2014 07:04 AM (GMT+7)
“Ngày trước đẻ nhiều, lúc đói, lúc rét, hết mắng chửi nhau lại quay sang than thở Phạ ơi! (Trời ơi). Nghĩ lại thấy buồn cười. Đến Trời mà cũng khổ vì dân đẻ nhiều…”. 
Bình luận 0

Đó là lời tâm sự rất chân thành của anh Lù Văn Thinh, 35 tuổi, dân tộc Thái ở bản Cướn, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La). Theo anh Thinh, hầu hết người dân Chiềng Bằng hôm nay đã hiểu được sự cần thiết của việc thực hiện chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).

Ông Hồ Kiên Cường - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Quỳnh Nhai cho hay: Những năm trước tình trạng mỗi cặp vợ chồng sinh nhiều con, tảo hôn, kết hôn cận huyết, ép duyên, không đến cơ sở y tế công lập khi sinh nở... cũng thường xảy ra.

Nhưng những năm gần đây, các hiện tượng này hầu như không còn. Kết quả đó có phần do ý thức người dân đã được nâng lên; phần nữa là do hệ thống y tế công lập đã được đầu tư rộng khắp; công tác DS-KHHGĐ được quan tâm và các chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản-KHHGĐ được triển khai ngày một nhiều, hướng tới vùng cao, vùng sâu...

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, các cán bộ chuyên trách và cộng tác viên DS-KHHGĐ ở huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức được 390 buổi truyền thông cho 14.833 lượt người nghe; tư vấn, nói chuyện chuyên đề được 248 buổi; thảo luận nhóm 348 buổi.

Đồng thời các cán bộ dân số từ cấp huyện tới bản đã tổ chức thăm và nói chuyện trực tiếp với 1.376 hộ gia đình.

“Tại những buổi nói chuyện ấy, chúng tôi đặc biệt chú trọng tới các đối tượng là người già và các cặp vợ chồng trẻ để làm thay đổi nhận thức của họ. Giúp 2 đối tượng này nhận thức đúng và đầy đủ về DS-KHHGĐ là đã đạt được nhiều thuận lợi trong kết quả hoạt động của chúng tôi"-ông Cường nói vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem