Gò Công Tây

  • Hiện nay vào thời điểm cuối vụ nên diện tích ao nuôi tôm công nghệ cao ở huyện Tân Phú Đông, Gò Công Đông, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) cho thu hoạch rất ít; trong khi nhu cầu tiêu thụ tôm ở các chợ đầu mối tại TP.HCM tăng cao nên giá tăng lên.
  • Gần đây, cây dừa xiêm ở huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) ngày càng phát triển do nhu cầu lấy nước giải khát, nhiều nông dân nhờ trồng dừa xiêm đã có nguồn thu nhập khá cao, không ít hộ nhờ cây dừa xiêm mà làm giàu ở nông thôn.
  • Sau 1 năm đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới (VHNTM), xã Thạnh Trị (huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) ngày càng tươi sáng hơn. Nhận thức rõ việc đạt chuẩn VHNTM đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó khăn hơn, vì vậy xã đã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững.
  • Gần 1 tuần nay giá ớt ở các vùng chuyên canh huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bắt đầu tăng mạnh trở lại hơn 5.000 đồng/kg, hiện ở mức 22.000-24.000 đồng/kg.
  • Ngày 3.6, Sở NNPTNT tỉnh Tiền Giang thông tin, thời gian gần đây nắng nóng liên tục làm khô hạn một số diện tích lúa hè thu ở các huyện của tỉnh bị chết, gây thiệt hại lớn.
  • Nông dân trồng dừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang rất phấn khởi vì những ngày gần đây giá dừa khô liên tục tăng mạnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng dừa.
  • Với sự tài trợ của Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam, Hội ND, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Tuổi Trẻ vừa tổ chức Chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” năm 2013.
  • Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam, Hội nông dân và Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức trao vốn Chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” cho 60 hộ nông dân huyện Cai Lậy và Gò Công Tây.
  • (Dân Việt) - Hội ND tỉnh và Công ty TNHH Phân bón hữu cơ Greenfield vừa tổ chức tặng quà cho các em học sinh nghèo đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2012-2013 tại 21 trường tiểu học và trung học cơ sở huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, thị xã Gò Công, Gò Công Đông và Tân Phú Đông.
  • (Dân Việt) - Hai bị cáo cùng một gia đình đã bị tòa tuyên tổng cộng 19 năm tù giam vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc được xác định không liên quan đến các thẩm phán bị tố cáo…