Gỗ lim
-
Nhờ được bảo vệ tốt, đến nay, trong rừng do vợ chồng ông ông Trần Ngọc Lâm, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bảo vệ, chăm sóc nay đã có vô số loại cây gỗ lớn nhỏ, cổ thụ khác nhau, như: lim xanh, lim đỏ, da, dẻ, ràng ràng, cà ổi, trám, chua, dổi, kiền kiền, cồng, trường, ngát, táu, de...
-
Rừng lim xanh nổi tiếng thuộc hai thôn Bắc Sơn và Thái Học, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá được trồng từ thời Pháp. Nhiều cây gỗ lim lớn, có giá trị cao không chỉ về kinh tế, mà còn về nguồn gen sinh học.
-
“Quốc vương” của “vương quốc lim xanh” là danh xưng mỹ miều mà người làng gọi khi nhắc đến ông Nguyễn Đình Hoa (48 tuổi, trú thôn 5, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). Ông là người đầu tiên mang cây lim xanh trong rừng về trồng tại vườn nhà và thoát chết cũng nhờ loài nấm quý mọc trên cây này.
-
Ông là Trương Quốc Đô (SN 1951), ở thôn 5 Yên Thọ, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Trong khi nhiều nơi rừng bị "lâm tặc" tàn phá không thương tiếc, rừng lim nơi đây với những thân cây hai người ôm không xuể vẫn án ngự trên đồi Cồn Lim. Bao năm giữ rừng "không công", ông Đô khiến “lâm tặc” phải dè chừng, chùn bước mỗi khi tự tiện xâm phạm vào rừng.
-
Sáng 31.3, Công an huyện Quảng Ninh cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ lậu.
-
Bên bờ rạch Cái Muối tấp nập thuyền ghe, nhà cổ Cai Cường ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long được biết đến như một công trình kiến trúc mang dáng dấp châu Âu pha lẫn nét Á Đông cổ xưa.
-
Ngày 5.11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt 75 triệu đồng đối với ông Huỳnh Văn Kiệt vì vi phạm khai thác rừng trái phép.
-
(Dân Việt) - Sau khi dựng được ngôi nhà gỗ rộng hơn trăm mét vuông thì gia đình anh Bình làm ăn thuận lợi. Hơn thế, sau một năm làm nhà gỗ, anh Bình đã lấy được vợ ở cái tuổi 32 đúng như mong mỏi.
-
(Dân Việt) - Ở Quảng Bình, những người đàn ông da đen nhẻm, người chắc nịch như cây gỗ lim, gỗ táu trên rừng chỉ có trách nhiệm địu con, trông nhà, nấu cơm để vợ lên nương rẫy.
-
Mộ làm từ một thân cây gỗ lim lớn, dài 3,6m, đường kính thân mộ 0,7m, thân khoét rỗng, phía trong có hài cốt và nhiều đồ tùy táng bằng đồng thau.