Góc nhìn pháp lý vụ cha giao ô tô cho con dưới 16 tuổi lái tông hàng loạt xe máy

Quang Minh Thứ bảy, ngày 14/10/2023 19:16 PM (GMT+7)
Theo luật sư, người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự với mọi loại tội phạm bởi vậy, trong tình huống này cháu bé đã 16 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
Bình luận 0

Khởi tố hai cha con trong vụ giao ô tô cho người dưới 16 tuổi lái gây tai nạn

Như Dân Việt đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Tiên (SN 1982, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Công an huyện Tuy Phong cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với N.C.H (16 tuổi, con trai ông Nguyễn Chơn Tiên) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Sau lệnh khởi tố, hai cha con ông Tiên đều được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong quá trình điều tra, khi cơ quan chức năng mời, hai cha con ông Tiên phải có mặt.

Ông Tiên đã giao xe ô tô cho con là N.C.H điều khiển lưu thông hướng Bình Thuận – Ninh Thuận, đến địa điểm trên thì ô tô tông vào 5 xe gắn máy đang dừng đèn đỏ cùng chiều phía trước. Hậu quả, vụ tai nạn làm 5 người bị thương, các xe máy hư hỏng nặng.

Góc nhìn pháp lý vụ cha giao ô tô con dưới 16 tuổi lái tông hàng loạt xe máy - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn ô tô tông hàng loạt xe máy. Ảnh: CTV

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy người điều khiển chiếc xe ô tô này đã giao xe ô tô cho con trai mình điều khiển khi cháu bé mới 16 tuổi, hậu quả dẫn đến cháu bé không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát dẫn đến vụ tai nạn giao thông ngay điểm dừng chờ đèn đỏ khiến nhiều người thương tích.

Theo quy định của pháp luật, xe cơ giới là nguồn nguy hiểm cao độ, người điều khiển xe cơ giới phải đủ tuổi theo quy định pháp luật và có giấy phép lái xe phù hợp. Người dưới 18 tuổi và không có giấy phép lái xe phù hợp không được điều khiển xe ô tô. 

Người vi phạm có thể bị phạt tù

Trong vụ việc này cháu bé là người chưa thành niên và không có giấy phép lái xe ô tô bởi vậy không đủ điều kiện để điều khiển xe ô tô. Là cha đẻ của cháu bé, người đàn ông này biết rõ là cháu bé không đủ điều kiện để điều khiển xe ô tô nhưng vẫn giao xe cho con mình điều khiển dẫn đến vụ tai nạn xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy không chỉ cháu bé bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ mà người cha trong tình huống này có thể cũng bị xử lý hình sự về hành vi giao xe ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Theo quy định của pháp luật, người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự với mọi loại tội phạm bởi vậy, trong tình huống này cháu bé đã 16 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cũng cho thấy nguyên nhân vụ tai nạn là do cháu bé đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ là thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến đâm xe vào một số xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước với hậu quả nghiêm trọng.

Hậu quả của vụ tai nạn giao thông khiến nạn nhân tử vong hoặc thương tích 61% trở lên hoặc thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên (hậu quả nghiêm trọng), cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người điều khiển phương tiện giao thông có lỗi, gây hậu quả nghiêm trọng.

Góc nhìn pháp lý vụ cha giao ô tô con dưới 16 tuổi lái tông hàng loạt xe máy - Ảnh 3.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Trong tình huống này cháu bé có lỗi và không có giấy phép lái xe nên sẽ bị áp dụng khoản 2, điều 260 Bộ luật hình sự 2015 với chế tài có thể là phạt tù từ ba năm đến 10 năm. Do cháu bé là người chưa thành niên phạm tội nên hình phạt có thể là 3/4 mức hình phạt quy định chung đối với người đã thành niên.

Như vậy, theo luật sư, trong trường hợp kết quả điều tra xác minh cho thấy cháu bé này đã từ đủ 16 tuổi, không có giấy phép lái xe ô tô, đã điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng thì cháu bé có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ ba năm đến 10 năm, nhưng được áp dụng chính sách khoan hồng đối với người chưa thành niên phạm tội là bị xử phạt ở mức 3/4 đối với khung hình phạt nêu trên.

Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào quy định của bộ luật hình sự trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Còn đối với người cha, nếu kết quả xác minh cho thấy người cha biết rõ con mình chưa đủ tuổi tham gia giao thông bằng xe ô tô, không có giấy phép lái xe phù hợp nhưng vẫn giao xe cho con mình điều khiển gây tai nạn nghiêm trọng nên người này sẽ bị xử lý hình sự về tội giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều 264, Bộ luật hình sự 2017 quy định về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Với tội danh này, cha cháu bé có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem