Gốc rễ của tội phạm

Thứ ba, ngày 04/03/2014 10:58 AM (GMT+7)
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa hoàn tất điều tra vụ án Phạm Khắc Tú (tức Tú "khỉ", SN 1975, ở Khoái Châu, Hưng Yên) và đồng phạm.
Bình luận 0
Đây là băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen ở phía Bắc, cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, gây bất ổn tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Hành vi của bọn chúng được cơ quan điều tra nhận xét là tinh vi, liều lĩnh và trắng trợn thể hiện sự coi thường pháp luật, khiến người dân địa phương, doanh nghiệp làm ăn trên địa bàn phải hoang mang, lo sợ.

Trong vụ án này có 14 đối tượng bị đề nghị truy tố, trong đó Tú "khỉ" với vai trò cầm đầu băng nhóm bị đề nghị truy tố 5 tội danh, Bùi Đức Hiệp 3 tội danh. Hành vi phạm tội của băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen này bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật là điều đương nhiên.

Thế nhưng dư luận cho rằng dường như vụ việc mới chỉ được xử lý quyết liệt ở phần nổi. Băng nhóm Phạm Khắc Tú hoạt động có tổ chức, lộng hành mà tại sao lại tồn tại lâu như vậy (2009 - 2013), phải đến khi Cục Cảnh sát hình sự vào cuộc băng nhóm trên mới bị triệt phá?

Câu hỏi đặt ra là có thế lực nào bảo kê cho băng nhóm xã hội đen trên tồn tại, vai trò của chính quyền, lực lượng công an và các cơ quan chức năng ở địa phương thế nào trước sự lộng hành của băng nhóm tội phạm này.

Trong quá trình điều tra vụ án, Phạm Khắc Tú đã hé lộ có sự bao che, dung túng từ cơ quan chức năng. Trước khi bị bắt, Tú từng chỉ đạo đàn em chém trưởng công an xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, gây thương tích 4%.

Tuy nhiên, sau đó người bị hại rút đơn nên cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu ra quyết định đình chỉ vụ án và chỉ xử phạt hành chính đối với Phạm Khắc Tú.Còn một minh chứng rất rõ ràng nữa thể hiện sự bao che. Tú từng bị TAND tỉnh Hưng Yên xử phạt 12 tháng tù giam về tội Tổ chức đánh bạc. Thế nhưng đối tượng này lại được TAND tỉnh Hưng Yên ra quyết định miễn chấp hành hình phạt tù vì lý do bị bệnh hiểm nghèo (bệnh xơ gan cổ trướng).

Để làm rõ việc đối tượng này có bị bệnh thật hay không, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã trưng cầu Trung tâm Pháp y - Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định bệnh lý đối với Phạm Khắc Tú. Kết quả giám định cho thấy tại thời điểm hiện nay và thời điểm bị can Tú khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, Tú không bị bệnh xơ gan cổ trướng. Chính vì thế cơ quan điều tra cho rằng việc TAND tỉnh Hưng Yên ra quyết định miễn thi hành án phạt tù với Phạm Khắc Tú là không có cơ sở...

Rõ ràng còn có những vấn đề đằng sau vụ án này mà cơ quan điều tra cần phải làm rõ và xử lý một cách triệt để. Bởi nếu không có sự tiếp tay, bao che của thế lực nào đó đứng đằng sau thì Tú “khỉ” và đàn em không thể lộng hành trong một thời gian dài như vậy. Và như vậy, khi Tú “khỉ” vào tù, sẽ lại có thêm những Tú “khỉ” khác. Phải chặt đứt cái gốc rễ nuôi dưỡng cho tội phạm, mới mong xóa sạch tội phạm.
Lương Kết (Lương Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem