Gồng mình chống chọi với đại hạn

Thứ hai, ngày 05/07/2010 15:47 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhiều tháng qua, trên địa bàn các tỉnh miền Trung như Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,… khô hạn xảy ra gay gắt và khắc nghiệt nhất từ mấy chục năm qua. Chùm ảnh của PV báo Dân Việt.
Bình luận 0

Người nông dân gồng mình chống chọi với cái nắng “như thiêu như đốt” để cứu lúa; chính quyền thì chạy đua với thời gian để đắp đập ngăn mặn, lắp đặt hệ thống bơm “dã chiến” để hút hết số nước tồn đọng trong ao hồ bơm lên kênh nội đồng cứu lúa.

img
Người dân Phú Yên tỉa những cây lúa gặp hạn đi trồng nơi khác.
img
Người dân Đồng Xuân, Phú Yên đặt trạm bơm dầu... cứu lúa.
img
Đất nứt nẻ khô cằn
img
Hàng chục ngàn ha ở Quảng Ngãi không thể xuống giống vụ hè thu do thiếu nước.
img
Người nông dân Đại Lộc (Quảng Nam) gánh nước giếng tưới rau.
img
Máng tràn hồ Đồng Nghệ (Đà Nẵng) khát nước.
img
Để “cứu” hơn 10.000ha lúa hè thu, UBND tỉnh Quảng Nam đã chi nhiều tỷ đồng để lắp đặt hệ thống bơm dã chiến đưa nước từ ao hồ ra đồng.
img
Đất nứt nẻ khô cằn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem