Guatemala: Núi lửa phun trào, dòng sông chết "nuốt" cả một làng

Tiểu Đào Thứ hai, ngày 04/06/2018 11:39 AM (GMT+7)
Ngọn núi lửa Fuego (Guatemala) đã “thức giấc” và gây ra đại họa cho người dân khu vực xung quanh.
Bình luận 0

Cảnh núi lửa phun trào và các công tác cứu hộ đang được triển khai tại Guatemala

Các nhà chức trách Guatemala cho biết, ngọn núi lửa Fuego nằm cách thành phố Guatemala City khoảng 40km về phía tây nam đã phun trào, phóng một lượng lớn khói và tro bụi lên trời.

Theo các chuyên gia, đây là đợt phun trào lớn nhất tại nước này kể từ năm 1974. Được biết, khi phun trào, núi lửa đã tạo ra một dòng sông dung nham chảy xuống phía dưới, phá hủy hoàn toàn ngôi làng El Rodeo và mọi thứ khác nằm trên đường đi của dòng sông chết chóc này.

“Một dòng sông dung nham đã bị tràn ra ngoài và ảnh hưởng tới ngôi làng El Rodeo. Trong làng giờ toàn người bị thương, bị bỏng và bị chết cháy”, ông Sergio Cabanas – Giám đốc Cơ quan Quản lý Thiên tai (Conred) của Guatemala nói với một đài phát thanh địa phương.

“Thật không may là ngôi làng này giờ đã bị chôn vùi. Trong khi đó, chúng tôi cũng chưa thể tiếp cận được làng La Libertad vì bị dòng sông dung nham chặn đường. Có thể cũng có thương vong ở đó nữa”.

Hiện tại, chính quyền địa phương xác nhận đã có 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và một nhân viên của Conred và hơn 300 người khác bị thương.

Đoạn phim quay lại cảnh dòng sông dung nham tàn phá mọi thứ trên đường đi. Nguồn: I.T.

Theo tờ Diario de Centroamerica dẫn lại lời kể của một nạn nhân, dòng sông dung nham nói trên đã tràn qua các cánh đồng ngô và con số thương vong có thể còn cao hơn nhiều so với thông tin hiện tại.

“Không phải ai cũng chạy thoát, tôi nghĩ họ đã bị chôn vùi”, bà Consuelo Hernandez – một nạn nhân may mắn sống sót nhớ lại về sự việc kinh hoàng.

Ngoài mối đe dọa từ dòng sông dung nham, khói bụi núi lửa cũng đang là một nguy cơ tiềm ẩn. Lượng khói bụi lớn đã bao phủ nhiều khu vực của thành phố Guatemala City, khiến sân bay La Aurora phải đóng cửa gây ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống và sức khỏe của người nhân. Hiện chính phủ Guatemala đã khuyến cáo người dân đeo mặt nạ để tự bảo vệ chính mình trong lúc các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả.

Được biết, có tổng cộng khoảng 1,7 triệu người đã bị ảnh hưởng sau khi Fuego “thức giấc”. Theo các nhà chức trách, gió lớn là thủ phạm chính khiến cho tro bụi núi lửa bay ra xa, góp phần làm gián đoạn cuộc sống bình thường ở nhiều nơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem