Gửi "chiến thư" đến Lee Nguyễn, Duy Mạnh nói 1 điều về ĐT Việt Nam

Thứ sáu, ngày 25/12/2020 11:10 AM (GMT+7)
Trung vệ của CLB Hà Nội khẳng định rằng, sự xuất hiện của những HLV và cầu thủ chất lượng tại V.League sẽ là bàn đạp giúp ĐT Việt Nam trở nên mạnh hơn.
Bình luận 0

Đỗ Duy Mạnh vừa bình phục hoàn toàn chấn thương đứt dây chằng đầu gối nghiêm trọng gặp phải hồi đầu năm. Anh cùng Đình Trọng vừa có sự trở lại trong trận đấu giao hữu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy.

Duy Mạnh đã đá trọn vẹn 90 phút, cùng Trần Đình Trọng và các đồng đội ở hàng thủ giữ sạch mành lưới đội bóng thủ đô. Đây mới là trận đấu đầu tiên của anh sau gần một năm vắng bóng. Sau 1 năm mới trở lại thi đấu, Duy Mạnh và cả Đình Trọng sẽ sắp sửa phải đối mặt với những đối thủ đáng gờm hơn khi các đội bóng V.League đang đầu tư rất nhiều cho mùa giải mới.

Gửi "chiến thư" đến Lee Nguyễn, Duy Mạnh nói 1 điều về ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Duy Mạnh đã trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu (Ảnh: Zing)

Trong đó phải kể đến việc HAGL mời thành công HLV Kiatisak về dẫn dắt, CLB Đông Á Thanh Hóa đưa HLV Petrovic trở lại hay TP.Hồ Chí Minh sắp sửa hoàn tất bản hợp đồng bom tấn mang tên Lee Nguyễn. Trả lời về cảm nhận cá nhân khi thấy những sự đầu tư mạnh mẽ từ phía các đối thủ, Duy Mạnh tỏ ra tự tin: "Không riêng tôi mà bất kỳ cầu thủ nào cũng đều háo hức như vậy. V-League 2021 chắc chắn sẽ thú vị khi các đội bóng có sự xuất hiện của những HLV giỏi và những cầu thủ chất lượng. Chính vì vậy, tôi đang cảm thấy rất tự tin để đối đầu với họ.

Khi giải VĐQG hấp dẫn và thu hút nhiều nhân tài, các đội bóng và các cầu thủ trong nước sẽ được hưởng điều tích cực. Các cầu thủ được làm việc trong một môi trường hấp dẫn, cạnh tranh thì tuyển quốc gia phần nào cũng sẽ mạnh lên".

Gửi "chiến thư" đến Lee Nguyễn, Duy Mạnh nói 1 điều về ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Trung vệ của Hà Nội tự tin trước những tân binh đẳng cấp như Lee Nguyễn

"Đối với tôi, từ khi lên đội một, tôi thấy CLB Hà Nội lúc nào cũng gặp khó khăn trong quá trình thi đấu chứ không riêng gì mùa giải 2021. Chúng tôi là cầu thủ và xác định dù ở sân chơi nào cũng sẽ cố gắng thi đấu hết sức vì mục tiêu của đội".

CLB Hà Nội sẽ tiếp tục đấu giao hữu với CLB Hải Phòng ngày 26/12 trước khi lên đường đi TP.HCM tham dự giải Tứ hùng. Ở vòng một V.League 2021, CLB Hà Nội làm khách đội Nam Định ngày 16/1.

Niles Nguyen (sports442.com)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem