Hạ DNH.Nam Định bằng "đấu súng", Than Quảng Ninh đi tiếp

Nguyễn Thịnh - Anh Tuấn Thứ bảy, ngày 30/05/2020 21:07 PM (GMT+7)
Trận đấu giữa Than Quảng Ninh và DNH.Nam Định chỉ được phân định thắng thua sau loạt đấu luân lưu. Merlo trở thành "tội đồ" khi đá hỏng, đội bóng thành Nam nhìn Quảng Ninh vào tứ kết Cúp Quốc gia 2020.
Bình luận 0

Đội hình thi đấu:

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Văn Khoa, Thanh Hào, Hồng Quân, Diego Fagan, Hùng Cường, Nhật Minh, Neven, Trung Hiếu, Nguyên Sa, Jermie Lynch. 

DNH.Nam Định: Xuân Việt, Sỹ Minh, Rafaelson Fernandes, Mạnh Hùng, Merlo, Agbaji, Đình Mạnh, Mạnh Cường, Hạ Long, Xuân Quyết, Văn Trường.

Mặc dù ra sân với đội hình xuất phát thiếu vắng hai trụ cột là nhạc trưởng Hải Huy và cầu thủ chạy cánh Nghiêm Xuân Tú nhưng Than Quảng Ninh với lợi thế sân nhà, vẫn nhập cuộc tự tin. Đội chủ sân Cẩm Phả dùng nhiều đường chuyền dài cho bộ đôi ngoại binh Jermie Lynch và Fagan.

Than Quảng Ninh - DNH.Nam Định - Ảnh 1.

Hai đội so tài không chiến. Ảnh Cao Oanh

Ngay phút thứ 2, Dương Văn Khoa tung đường chuyền dài cho Lynch băng lên dứt điểm bóng chạm chân hậu vệ Nam Định đi ra ngoài. Phút 22, Mạc Hồng Quân chọc khe cho Fagan khống chế trước khi tung cú đá căng bằng chân trái nhưng thủ thành Xuân Việt kịp phản xạ.

Ưu thế của Than Quảng Ninh đến phút 32 cũng được cụ thể hoá bằng bàn mở tỷ số. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Fagan bật rất cao đánh đầu tung lưới Nam Định. Trên đà hưng phấn, đội bóng đất Mỏ nhân đôi cách biệt phút 37. Lần này, Fagan sắm vai kiến tạo với đường chuyền đầy nhãn quan cho Lynch đánh đầu chính xác.

Tưởng suy sụp tinh thần thì Nam Định vùng lên ấn tượng. Phút 39, Mai Xuân Quyết – cầu thủ đang được HLV Park Hang Seo chú ý, tạt bóng từ cánh trái cho Rafaelson đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Phút 42, Lê Sỹ Minh treo bóng vào vòng 16m50, Đỗ Merlo làm tường và Rafaelson hoàn tất cú đúp, gỡ hoà cho Nam Định.

Trái ngược với hiệp 1, hiệp 2 diễn ra với nhịp độ chậm, cầu thủ hai đội chơi thận trọng. Những đường bóng dài liên tục xuất hiện, đan xen là một số pha va chạm. Than Quảng Ninh có một số sự thay đổi người nhưng HLV Phan Thanh Hùng không thu hoạch như ý, trong khi HLV Văn Sỹ cũng không thể kết liễu trận đấu sau 90 phút.

Trận đấu phải phân định ở loạt luân lưu để tìm ra đội đi tiếp. Đỗ Merlo đá quả đầu tiên cho Nam Định và anh sút vọt xà. Trong khi các cầu thủ Than Quảng Ninh đều thực hiện chính xác, chiến thắng 5-4 ở loạt "đấu súng", giành vé vào Tứ kết Cúp Quốc gia 2020.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem