HLV Mai Đức Chung nói gì về thông tin "giải cứu" Hải Phòng?

Song Minh Thứ bảy, ngày 30/05/2020 14:10 PM (GMT+7)
Trước thông tin được lãnh đạo đội bóng Hải Phòng mời về dẫn dắt, trưa nay, HLV trưởng ĐT bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã lên tiếng bác. Theo ông Chung, ông đang còn hợp đồng với VFF và đang rất tập trung cho những nhiệm vụ phía trước cùng các "Cô gái vàng".
Bình luận 0

Thông tin Hải Phòng thay "tướng" xuất hiện khi đội bóng đất Cảng bất ngờ để thua đội hạng Nhất Đồng Tháp 1-3 tại vòng loại Cúp QG 2020 chiều 25/5 vừa qua.

Có người cho rằng ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng đã đánh tiếng mời HLV Mai Đức Chung về thế chỗ HLV Phạm Anh Tuấn ngay khi V.League 2020 trở lại vào ngày 5/6 với các cặp đấu ở vòng 3, trong đó có trận Hải Phòng tiếp đương kim á quân TP.HCM.

HLV Mai Đức Chung nói gì về thông tin "giải cứu" Hải Phòng? - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung phủ nhận thông tin dẫn dắt CLB bóng đá Hải Phòng.

Tuy  nhiên, theo tìm hiểu của Dân Việt từ phía ban huấn luyện Hải Phòng thì không hề có chuyện HLV Phạm Anh Tuấn sẽ rời "ghế nóng".

Trao đổi với Dân Việt trưa nay, HLV Mai Đức Chung cười nói vui: "Đâu, làm gì có chuyện đó đâu! Tôi đang còn hợp đồng với VFF dẫn dắt ĐT bóng đá nữ Việt Nam cơ mà, làm sao về Hải Phòng được.

Theo kế hoạch, sau khi đá xong giải vô địch quốc gia vào tháng 7, ĐT nữ Việt Nam sẽ tập trung lại vào tháng 10".

Thực tế, trong quá khứ từ cấp CLB đến ĐT Việt Nam, ông Chung "Xe ca" đã nổi tiếng mát tay mỗi khi "đóng thế".

Nhưng sau 2 vòng đấu tại V.League 2020, Hải Phòng được 4 điểm và tạm xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp.

Với tình thế ấy, đội bóng đất Cảng vẫn chưa cần "giải cứu" đến mức HLV Mai Đức Chung phải "xuất tướng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem