Hạ Federer, Nadal vào chung kết Australia mở rộng

Thứ sáu, ngày 24/01/2014 19:22 PM (GMT+7)
Thêm một lần nữa, Roger Federer phải ôm hận trước Rafael Nadal. Trong trận bán kết Australia mở rộng 2014 vừa kết thúc cách đây ít phút, “Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ đã gục ngã với tỉ số các set 6-7, 3-6, 3-6.
Bình luận 0
Lịch sử đối đầu chỉ ra rằng, Roger Federer chưa bao giờ là một đối thủ xứng tầm đối với Rafael Nadal, bất chấp tay vợt người Thụy Sĩ là một huyền thoại sống trong làng quần vợt, với 17 lần lên ngôi tại các giải Grand Slam. Trong 32 lần gặp nhau trước trận bán kết Australia Mở rộng 2014, Federer thua tới 22 và chỉ có thể thắng 10. Ngay cả tại giải Grand Slam thuộc đất nước Australia, nơi Federer có 4 lần vô địch, thì anh cũng thua Nadal ở cả 2 lần chạm chán.

Federer có thể "đe nẹt" Andy Murray, Novak Djokovic hay những tay vợt mạnh khác, nhưng trước Nadal, anh luôn trở lên thật nhỏ bé. Vậy nên, không nhiều người dám tin vào viễn cảnh Federer, với vợt mới và thầy mới, có thể chặn đứng được Nadal. Quả vậy, trong cuộc đấu vừa kết thúc cách đây ít phút, Federer một lần nữa phải ôm hận trước “Ông vua sân đất nện”.

img
Federer thêm một lần phải ôm hận trước Nadal

Thực tế, trận đấu diễn ra nhanh hơn những gì người hâm mộ tưởng tượng. Tất cả những sự chuẩn bị của Federer chỉ có thể giúp anh chơi ngang ngửa ở set 1, liên tục bám sát đối thủ người Tây Ban Nha và đưa set đấu tới loạt tie-break trước khi gục ngã với tỉ số 6-7 (4-7). Còn bước vào set thứ 2 và thứ 3, anh hoàn toàn chịu trận trước Nadal. Federer không làm sao khắc chế nổi những pha đánh bóng dọc biên có độ khó rất cao của đối thủ và đành chấp nhận thất bại 3-6, 3-6.

Chung cuộc, Nadal thắng Federer 7-6, 6-3, 6-3 và có lần thứ 3 góp mặt ở chung kết Australia mở rộng. Trong 2 lần vào chung kết trước đây, Nadal thắng 1 và thua 1. Năm nay, với việc đối thủ ở trận cuối cùng chỉ là Stanislas Wawrinka, cơ hội để tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha đăng quang đang là rất sáng. Trong 12 lần đối đầu đã qua, Nadal toàn thắng. Thậm chí, anh còn chưa từng để thua đối thủ người Thụy Sĩ một set nào cả.

Với Federer, việc để thua trước Nadal khiến anh thêm một lần bỏ lỡ cơ hội phá vỡ kỷ lục 4 lần vô địch Australia Mở rộng của Andre Agassi và Djokovic. “Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ đã có 15 lần dự giải đấu danh giá tại sân Melbourne Park. Từ năm 2004 tới nay, anh chưa một lần phải dừng bước trước bán kết, đồng thời cũng đã có 4 lần bước lên ngôi vô địch.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem