Hà Giang: Cây cầu gỗ mục đã được thay "áo mới"

Bảo Yến Thứ hai, ngày 22/08/2022 19:15 PM (GMT+7)
Sau hơn 1 tháng, cây cầu gỗ mục chông chênh, vắt vẻo bên bờ suối tại xã Hồ Thầu (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) đã được thay thế bằng cầu thép chắc chắn.
Bình luận 0

Ngắm cây cầu mới của đồng bào Mông tại xã Hồ Thầu. Clip: BY

Trao đổi với Dân Việt, ông Phượng Chàn Nu – Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thầu cho biết, hiện nay, việc sửa chữa cây cầu gỗ mục trên địa bàn xã đã hoàn thiện.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thầu, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 khiến cho mưa lớn kéo dài, trong khi đó, công trình đang tiến hành đến công đoạn hàn gắn các thanh lan can cầu. Để đảm bảo an toàn, đội thi công buộc phải tạm dừng công trình khi đã gần hoàn thiện. Vì vậy, tiến độ công trình bị chậm hơn so với dự kiến.

Hoàn thiện sửa chữa cây cầu gỗ mục ở Hà Giang - Ảnh 2.

Cây cầu mới hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi về trung tâm xã, Trạm Y tế, lao động sản xuất. Ảnh: NVCC

Trước đó, ngày 13/7, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với các nhà hảo tâm và UBND xã Hồ Thầu khởi công sửa chữa cây cầu tại xã Hồ Thầu.

Cây cầu là con đường ngắn nhất để người dân thôn Tân Thành và thôn Hố Sán về trung tâm xã và giúp rút ngắn quãng đường từ các thôn: Tân Phong, Quang Vinh đến Trạm Y tế xã .

"Khi cây cầu được khởi công và hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Bà con sẽ đi lại sản xuất rất thuận tiện, việc đi lại khám chữa bệnh ở Trạm Y tế tốt hơn và phục vụ việc đi lại học tập của các cháu nhỏ ở 3 thôn Hố Sán, Tân Phong, Quang Vinh" - Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thầu vui mừng chia sẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem