Hạ Hà Lan 2-1, Đức đặt một chân vào tứ kết

Thứ năm, ngày 14/06/2012 06:25 AM (GMT+7)
Dân Việt - Với cú đúp của tiền đạo Mario Gomez, đội tuyển Đức đã xuất sắc vượt qua Hà Lan với tỷ số 2-1, qua đó đặt một chân vào vòng tứ kết. Trong khi đó, Hà Lan gần như chắc chắn đã bị loại.
Bình luận 0

Đội hình thi đấu:

img
 

Đức: Manuel Neuer; Jerome Boateng, Mats Hummels, Holger Badstuber, Philipp Lahm – Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger; Thomas Muller, Mesut Ozil, Lukas Podolski; Mario Gomez.

Hà Lan: Maarten Stekelenburg; Gregory van der Wiel, Jonh Heitinga, Joris Mathijsen, Jetro Willems; Mark van Bommel, Nigel de Jong; Arjen Robben, Wesley Sneijder, Ibrahim Afellay; Robin van Persie.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Jonas Eriksson, cả hai đội đã chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu và trình diễn lối chơi ăn miếng, trả miếng. Phút thứ 8, Ozil có pha sút xa đưa bóng đi trúng vị trí của thủ thành Stekelenburg. Ít phút sau, Robben tỉa bóng cho Van Persie băng lên tung ra cú đá đi chệch cột dọc.

Sau ít phút thi đấu khá cân bằng, Hà Lan đã bắt đầu giành được quyền kiểm soát thế trận. Phút 18, Afellay có pha căng ngang rất khó chịu vào trong vòng cấm cho Van Persie, song Hummels đã kịp phá bóng giải nguy.

Mặc dù rất nỗ lực tấn công, song Hà Lan đã gặp bế tắc trước lối đá áp sát nhanh của Mannschaft. Phút 24, Schweinsteiger chọc khe thông minh cho Gomez thoát xuống phá bẫy việt vị trước khi xoay người sút tung lưới Maarten Stekelenburg, đưa Đức vượt lên dẫn trước 1-0.

Không còn gì để mất, cơn lốc màu da cam buộc phải dồn đội hình lên để tấn công. Phút 26, Robben có pha đột phá từ cánh trái rồi tung ra cú dứt điểm từ xa đi trúng vị trí của Manuel Neuer. Ít phút sau, Muller căng ngang rất khó chịu vào trong vòng cấm nhưng Gomez lại với không tới bóng.

img
 

Phút 37, Ozil thực hiện pha treo bóng như đặt từ quả đá phạt chếch sang cảnh phải để Badstuber băng vào đánh đầu cận thành nhưng bóng lại tìm trúng vị trí của thủ môn Stekelenburg. Tuy nhiên, đúng 1 phút sau, Schweinsteiger chuyền bóng cho Gomez tung ra cú đá chéo góc hạ hục Stekelenburg, nhân đôi cách biệt cho cỗ xe tăng Đức.

Những phút cuối hiệp một, Đức liên tục dồn ép Hà Lan. Phút 45+2, Schweinsteiger có pha đá phạt ngang vòng cấm chếch sang cánh trái đưa bóng chạm hậu vệ Hà Lan đổi hướng đi thẳng vào góc cao. Rất may là Stekelenburg đã kịp bay người đẩy bóng cứu thua.

Sang hiệp hai, HLV Bert van Marwijk đã quyết định tung Klaas-Jan Huntelaar, Rafael van der Vaart vào sân thay Van Bommel và Afellay. Dẫu vậy, lối chơi của Hà Lan vẫn không có gì sáng sủa hơn. Phút 52, Hummels liên tiếp tung ra hai pha dứt điểm nhưng không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn Stekelenburg. Ít phút sau, Robben chuyền bóng cho Van Perise tung ra cú đá nối khiến Manuel Neuer phải trổ tài cản phá.

Phút 73, Van Persie có pha đột phá bên ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú sút xa bằng chân phải, hạ gục Manuel Neuer, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Hà Lan. Bàn thắng của thủ quân Arsenal giúp đội bóng xứ sở hoa Tulip nhen nhóm hy vọng kiếm điểm đầu tiên tại EURO 2012.

Về cuối trận đấu, Đức đã lùi sâu về phần sân nhà để bảo toàn cách biệt mong manh. Và họ đã giữ nguyên được tỷ số 2-1 cho tới khi trọng tài Jonas Eriksson nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem