Hà Lan rút quân khỏi chiến trường Afghanistan

Thứ hai, ngày 02/08/2010 16:52 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm qua, 1-8, 1.900 binh sỹ Hà Lan đã kết thúc sứ mệnh của mình tại Afghanistan, sau bốn năm đồn trú tại chiến trường Trung Đông này
Bình luận 0
img
Hình minh họa. Ảnh: AFP

Một quan chức ngoại giao cấp cao của Hà Lan cho hay, các binh sỹ nước này đã tổ chức “lễ chuyển giao quyền chỉ huy” tại căn cứ quân sự chính ở tỉnh Uruzgan, miền trung Afghanistan.

Động thái trên được đưa ra giữa lúc tình hình bạo lực ở Afghanistan đang có dấu hiệu gia tăng, và quân đội Mỹ vừa phải hứng chịu tháng thương vong nặng nề nhất.

Cùng ngày, Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) của NATO đã đánh giá cao sự đóng góp của Hà Lan trên chiến trường Afghanistan, đồng thời khẳng định, họ sẽ cố gắng duy trì khả năng kiểm soát tình hình, đảm bảo trật tự an ninh tại Afghanistan.

Binh sỹ Hà Lan bắt đầu được điều đến Afghanistan từ năm 2006, dưới sự chỉ huy của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong khoảng thời gian 4 năm đồn trú, có 24 binh sỹ Hà Lan thiệt mạng.

NATO và Mỹ hiện có khoảng 150.000 quân triển khai tại Afghanistan. Tuy nhiên, tình trạng số binh sỹ nước ngoài tử nạn ngày càng nhiều trong cuộc chiến hao tiền tốn của đã làm gia tăng sức ép chính trị lên chính phủ Mỹ và các nước đồng minh.

Theo thống kê của AFP, tổng số lính Mỹ thiệt mạng trong tháng Bảy là 66 người. Tính từ đầu năm đến nay, có 413 binh sĩ nước ngoài tử trận trong cuộc chiến.

Canada đã công bố kế hoạch rút 2.700 binh sĩ khỏi Afghanistan vào năm 2011. Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski cũng khẳng định rút toàn bộ quân đội khỏi Afghanistan vào năm 2012. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố bắt đầu rút quân đội khỏi Afghanistan kể từ tháng 7-2011. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cho biết, chỉ một số lượng nhỏ binh sỹ rút khỏi Afghanistan trong giai đoạn đầu.

Theo AFP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem