Hà Nội: 1 gia đình ở chung cư phố Minh Khai dương tính SARS-CoV-2

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 08/09/2021 12:52 PM (GMT+7)
Ngày 8/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết đã ghi nhận 35 bệnh nhân, trong đó có 7 ca qua sàng lọc ho sốt, khu vực nguy cơ ngoài cộng đồng.
Bình luận 0

Ngày 8/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đã ghi nhận 35 bệnh nhân trong đó: 7 ca tại cộng đồng; 25 ca tại khu cách ly; 3 ca tại khu vực phong tỏa.

Các ca bệnh phân bố theo quận/huyện: Thanh Trì (10), Thanh Xuân (8), Hai Bà Trưng (8), Hoàng Mai (4), Thường Tín (3), Đống Đa (1), Cầu Giấy (1).

Đáng chú ý, trưa nay ghi nhận 7 ca dương tính qua sàng lọc khu vực nguy cơ và sàng lọc ho sốt. Cụ thể, bệnh nhân N.T.L.H, nữ, sinh năm 1974, ở P202 số 12/8/275 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Ngày 7/9, bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc diện rộng. Ngày 8/9, có kết quả xét nghiệm dương tính do Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia thực hiện.

Hà Nội: Nhiều người trong cùng gia đình ở phố Minh Khai dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Sau khi phát hiện một gia đình có 4 người dương tính với SARS-CoV-2 ở phố Tân Ấp (phường Phúc Xá, Ba Đình), lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa một đoạn ngõ nhỏ với khoảng 800 cư dân và khẩn trương lấy mẫu sàng lọc sáng ngày 8/9. Ảnh: Ngọc Hải

Thứ 2, bệnh nhân N.Đ.N, nam, sinh năm 1987, ở Tứ Hiệp, Thanh Trì. Bệnh nhân được lấy theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ, ngày 8/9 có kết quả dương tính.

Thứ 3, bệnh nhân Đ.T.T, nam, sinh năm 1963, thứ 4, T.T.H, Nữ, sinh năm 1962, thứ 5 Đ.T.H, nam, sinh năm 1995. Cả 3 bệnh nhân ở căn số 1108, chung cư CT11 - 310 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Các bệnh nhân cùng nhà, được lấy mẫu theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ, ngày 8/9 có kết quả dương tính.

Thứ 6, bệnh nhân P.T.P, nữ, sinh năm 1951, ở tổ 10, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc khu vực nguy cơ, ngày 8/9 có kết quả dương tính.

Thứ 7, bệnh nhân H.T.P, Nữ, sinh năm 1990, ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. Bệnh nhân có đau rát họng, được lấy mẫu mẫu xét nghiệm sàng lọc ho sốt cộng đồng. Ngày 8/9 có kết quả dương tính.

Ngoài ra, ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung tiếp tục ghi nhận 7 ca dương tính khác, nâng tổng số người mắc tại đây lên 516 trường hợp. Ngoài ra còn một số ca bệnh trong khu cách ly, phong toả ở quận Hai Bà Trưng, Thường Tín, Đống Đa…

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.658 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.578 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.080 ca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem