Hà Nội: 28 học sinh và phụ huynh Tiểu học Xuân Phương hết cách ly Covid-19, được về nhà đón Tết

T.A Thứ tư, ngày 10/02/2021 21:44 PM (GMT+7)
Tối 10/2, đã có 15 học sinh và 13 phụ huynh trong khu cách ly trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) hết thời gian cách ly vì Covid-19 và được về nhà ăn Tết.
Bình luận 0

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của thành phố Hà Nội chiều 10/2, ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, quận đã lấy mẫu xét nghiệm cho 28 học sinh, phụ huynh vào chiều cùng ngày.

"Theo kế hoạch ban đầu, nếu kết quả âm tính, các em cùng bố mẹ sẽ được về nhà vào sáng mai, tức 30 Tết. 97 người còn lại tiếp tục cách ly, chiều mùng 1 Tết (12/1) sẽ được xét nghiệm lần ba nếu như kết quả âm tinh thì phụ huynh và học sinh sẽ về nhà vào sáng mùng 2 Tết", ông Cường cho biết.

28 học sinh và phụ huynh trường Tiểu học Xuân Phương đầu tiên rồi kh cách ly về nhà ăn Tết - Ảnh 1.

Một số học sinh và phụ huynh trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã hết cách ly, được về nhà ăn Tết.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, học sinh trường Tiểu học Xuân Phương đã cách ly 11 ngày, nếu xét nghiệm âm tính ba lần và có người khỏe mạnh chăm sóc, gia đình không có người già thì có thể về ngay. Những gia đình muốn ở lại cách ly tiếp sẽ ký cam kết.

Theo bà Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, hiện 23 học sinh đủ điều kiện xét nghiệm sớm. Tuy nhiên, gia đình của 8 học sinh đạt tiêu chuẩn vẫn xin ở lại cách ly đủ 14 ngày để đảm bảo an toàn nên chỉ có 15 học sinh xét nghiệm trước".

Sau khi nhận kết quả âm tính, toàn bộ 15 học sinh và 13 phụ huynh được cho về ngay trong hôm nay (10/2), không cần đợi đến ngày 11/2. Đến 17h, bà Lan đang hỗ trợ nhân viên y tế chuẩn bị đồ dùng, thủ tục cho 28 người rời khu cách ly.

Trước đó, tối 30/1, Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm trở thành khu cách ly tập trung và thực hiện cách ly với 57 học sinh, 11 giáo viên và 47 phụ huynh theo trông con tại điểm cách ly này, sau khi một học sinh lớp 3E được xác định mắc Covid-19.

Thời gian ban đầu dự kiến cách ly là 21 ngày, tuy nhiên, theo những thay đổi trong chiến lược phòng, chống Covid-19 do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nêu hôm 5/2, các em có thể được về nhà sớm và thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà dưới sự quản lý và giám sát của chính quyền địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem