Hà Nội: Bé trai 9 tuổi nói ra đường "mua thuốc cho mẹ" ngày nghỉ lễ 2/9 và cái kết

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 02/09/2021 13:41 PM (GMT+7)
Bé trai đi cùng anh tham gia giao thông đã bị lực lượng công an yêu cầu kiểm tra giấy đi đường. Lúc này, cậu bé tỏ ra lo lắng, sợ bị xử phạt…
Bình luận 0

Sáng 2/9, người dân cả nước vào kỳ nghỉ lễ kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tại Hà Nội, lực lượng công an vẫn tăng cường chốt trực các tuyến đường, kiểm tra xử lý những trường hợp ra đường không lý do. 

Hà Nội: Bé trai 9 tuổi nói ra đường "mua thuốc cho mẹ" ngày nghỉ lễ 2/9 và cái kết "tâm phục khẩu phục" - Ảnh 1.

Lực lượng liên ngành kiểm soát người ra đường không lý do trên tuyến phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội, sáng ngày 2/9. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại tuyến đường Tây Sơn, quận Đống Đa (Hà Nội), gần 30 cán bộ chiến sĩ công an, cảnh sát 113, 141, CSGT,… lực lượng liên ngành lập chốt kiểm soát phương tiện tham gia giao thông.

Hà Nội: Bé trai 9 tuổi nói ra đường "mua thuốc cho mẹ" ngày nghỉ lễ 2/9 và cái kết "tâm phục khẩu phục" - Ảnh 2.

Ngày nghỉ lễ nhưng nhiều người ra đường không lý do. Ảnh: Gia Khiêm

Tại đây, lực lượng công an đã kiểm tra nhiều phương tiện. Trong buổi sáng, nhiều người đã xuất trình giấy đi đường sai mục đích. "Hôm nay ngày nghỉ lễ, trừ cơ quan công an, bác sĩ, quân đội, lực lượng trực chiến… làm việc. Xin anh xuất trình thêm giấy phân công nhiệm vụ, lịch trực cụ thể", một cán bộ công an yêu cầu. 

Hà Nội: Bé trai 9 tuổi nói ra đường "mua thuốc cho mẹ" ngày nghỉ lễ 2/9 và cái kết "tâm phục khẩu phục" - Ảnh 3.

Lực lượng công an kiểm tra giấy đi đường của một người dân. Ảnh: Gia Khiêm

Lúc này, người đi đường đáp "Em muốn ở nhà lắm nhưng việc gấp quá, các sếp yêu cầu lên công ty nên em mới lên". Công an sau đó đã lý giải về việc ngày nghỉ lễ chỉ áp dụng những trường hợp nào được ra đường, đồng thời yêu cầu trường hợp trên vào lập biên bản.

Hà Nội: Bé trai 9 tuổi nói ra đường "mua thuốc cho mẹ" ngày nghỉ lễ 2/9 và cái kết "tâm phục khẩu phục" - Ảnh 4.

Nam thanh niên ở quận Bắc Từ Liêm bị kiểm tra ở quận Đống Đa nói đi đổ xăng, trường hợp này không đúng lý do sau đó đã bị xử phạt. Ảnh: Gia Khiêm

Tương tự, một trường hợp nam thanh niên bị kiểm tra nói đi đổ xăng. Qua kiểm tra giấy tờ, người này ở gần đại học Công nghiệp Hà Nội, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. "Nếu anh đổ xăng thì có thể đổ ngay gần nơi ở, sao xuống tận Tây Sơn. Kể cả anh đến địa điểm như trong giấy đi đường cũng sai tuyến đường. Như vậy là sai quy định", cán bộ công an nhắc nhở. Trường hợp này sau đó đã bị lập biên bản xử phạt 1 triệu đồng. 

Công an xử lý người ra đường không lý do ở phố Tây Sơn. Clip: Gia Khiêm

Đáng chú ý có một bé trai đi cùng xe máy với người anh. Khi lực lượng công an kiểm tra giấy đi đường, cháu bé lo sợ nói "đang đi mua thuốc cho mẹ".

Hà Nội: Bé trai 9 tuổi nói ra đường "mua thuốc cho mẹ" ngày nghỉ lễ 2/9 và cái kết "tâm phục khẩu phục" - Ảnh 5.

Bé Nguyễn Văn A. (áo xanh) lo sợ khi bị công an dừng xe khi ra đường. Ảnh: Gia Khiêm

Công an hỏi, bé trai này cho biết tên là Nguyễn Văn A. (9 tuổi, học lớp 4) ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa. Bé A. nói đang trên đường đi mua thuốc cho mẹ bị đau bụng. Lúc này, công an nói nếu đi mua thuốc thì chỉ nên đi một mình, sao đi hai anh em. 

Hà Nội: Bé trai 9 tuổi nói ra đường "mua thuốc cho mẹ" ngày nghỉ lễ 2/9 và cái kết "tâm phục khẩu phục" - Ảnh 6.

Cậu bé sau đó đã được công an nhắc nhở không được ra ngoài đường nữa. Ảnh: Gia Khiêm

"Cháu có biết giờ dịch bệnh đi như vậy là vi phạm, nguy hiểm không, có sợ chú mách cô giáo không?" Lúc này cậu bé lí nhí đáp "cháu có sợ ạ". "Lần này, chú nhắc nhở rút kinh nghiệm, chịu khó ở nhà học bài không ra đường giờ này rất nguy nguy hiểm". Nghe xong cậu bé rối rít gửi lời cảm ơn cảnh sát, hứa không tái phạm sau đó cùng anh trai lên xe máy rời đi.

Theo ghi nhận trong sáng nay, lực lượng chức năng đã xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm khi ra đường không lý do ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Trao đổi với PV Dân Việt, thượng uý Nguyễn Quốc Việt, Đội cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) cho biết, có gần 30 cán bộ chiến sĩ tham gia kiểm soát phòng chống dịch tại điểm trên phố Tây Sơn. Đây là tổ tổ liên ngành kiểm soát người ra đường không lý do do Giám đốc Công an thành phố thành lập.

"Chúng tôi được phân công nhiệm vụ kiểm soát những trường hợp ra đường. Có nhiều người có lịch làm việc, giấy đi đường theo quy định của UBND TP. Tuy nhiên, một số trường hợp ra đường không rõ lý do, không rõ mục đích.

Một số trường hợp xuất trình giấy đi đường với những lĩnh vực không thiết yếu nhằm qua mặt lực lượng chức năng, chúng tôi kiên quyết xử lý. Trong những ngày nghỉ lễ, tổ công tác đặc biệt 24/24h đều có lực lượng kiểm soát thực hiện nhiệm vụ", thượng uý Nguyễn Quốc Việt thông tin.

Trước đó, ngày 1/9, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 của thành phố.

Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh TP.Hà Nội đã trải qua 40 ngày thực hiện 3 đợt giãn cách xã hội, tình hình diễn biến của dịch bệnh ngày càng phức tạp, việc kiểm soát dịch bệnh ở một số địa phương chưa vững chắc, có nơi còn biểu hiện lơi lỏng, còn có hiện tượng "chặt ngoài, lỏng trong".

Đặc biệt, số ca Covid-19 từ ngày 27/4 đến nay vượt 3.500 và vẫn còn phát sinh ổ dịch mới trong cộng đồng. Cùng với đó, việc di biến động dân cư, người từ vùng dịch về Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, nhất là qua đường mòn, lối mở, đường thủy, đường sắt…; người dân ra đường vẫn còn đông.

Từ đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu toàn TP tiếp tục thực hiện quyết liệt, triệt để, nghiêm túc, có hiệu quả thực chất việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của T.Ư, TP, đặc biệt là kiểm soát chặt hơn, cần thiết áp dụng cao hơn một mức việc thực hiện giãn cách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại hệ thống các chốt ra vào TP, các chốt của quận, huyện, thị xã và tại cơ sở, đường mòn, lối mở, đường thủy, đường sắt; siết chặt kiểm tra người và phương tiện, không để lọt người từ các vùng có dịch vào TP mà không được kiểm tra dịch tễ; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp cố tình vi phạm.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu, có các giải pháp quyết liệt hạn chế người dân ra đường, nhất là khu vực phong tỏa, nơi có nguy cơ cao, chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng "chặt ngoài, lỏng trong"…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem