Hà Nội: Chân dung các tân Bí thư Quận ủy, Huyện ủy vừa được bổ nhiệm

Hoàng Thành Thứ bảy, ngày 27/02/2021 14:02 PM (GMT+7)
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa Quyết định điều động, phân công hàng loạt nhân sự làm Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Phúc Thọ.
Bình luận 0

Tân Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định

Theo Quyết định số 825-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công ông Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội đến nhận công tác tại quận Hoàn Kiếm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Nội: Chân dung tân Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Vũ Đăng Định.

Ông Vũ Đăng Định, sinh ngày 10/9/1976, quê quán ở Vụ Bản, Nam Định. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Quản trị du lịch khách sạn; Cử nhân Kinh tế ngành Kinh tế đối ngoại. Trình độ Lý luận Chính trị cao cấp.

Trước khi làm Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm, ông Vũ Đăng Định từng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025; Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội; Giám đốc trung tâm dịch vụ đối ngoại; Trưởng phòng hợp tác quốc tế; Phó giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ông Vũ Đăng Định được Thành ủy Hà Nội đánh giá là cán bộ có nhiều năm công tác tại TP.Hà Nội, từ Giám đốc Sở Ngoại vụ đến Chánh Văn phòng UBND TP, ở bất kỳ cương vị nào ông Vũ Đăng Định luôn thể hiện là cán bộ khiêm tốn, cầu thị, trách nhiệm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tân Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng

Theo Quyết định số 819-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công bà Lê Thị Thu Hằng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại quận Tây Hồ.

Bà Lê Thị Thu Hằng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Tây Hồ nhiệm kỳ 2020-2025.

Chân dung các tân Bí thư Quận, Huyện ở Hà Nội: Người khiêm tốn, người giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Thu Hằng.

Bà Lê Thị Thu Hằng, sinh ngày 17/10/1969, quê quán tại Hoa Lư, Ninh Bình. Trình độ: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng; Cử nhân Kinh tế; Cử nhân ngoại ngữ. Trình độ Lý luận Chính trị cao cấp.

Thành ủy Hà Nội đánh giá bà Lê Thị Thu Hằng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, từng kinh qua nhiều vị trí công tác, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng. Trong thời gian công tác, đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trên cương vị là Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, bà Lê Thị Thu Hằng là trung tâm đoàn kết của toàn Đảng bộ, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tân Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ

Theo Quyết định số 817-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công ông Đinh Trường Thọ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Oai nhiệm kỳ 2020-2025 để đến nhận công tác tại Quận Đống Đa.

Ông Đinh Trường Thọ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Đống Đa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đinh Trường Thọ, sinh ngày 22/6/1965, quê quán tại Đông Anh, Hà Nội. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Trình độ: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cử nhân Kinh tế; Trình độ Lý luận Chính trị cao cấp.

Chân dung các tân Bí thư Quận, Huyện ở Hà Nội: Người khiêm tốn, người giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Đinh Trường Thọ.

Thành ủy Hà Nội đánh giá, ông Đinh Trường Thọ là cán bộ có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng. Trong thời gian làm Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (từ tháng 8/2016 đến nay) đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu;

Là cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là trong thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm.

Tân Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà

Tại Quyết định số 917-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã điều động, phân công ông Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đến nhận công tác tại Quận ủy Bắc Từ Liêm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2021. 

Ông Vũ Hà sinh ngày 27/2/1977, quê quán tại Quỳnh Phụ, Thái Bình. Trình độ: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ sư xây dựng cầu đường; Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Chính trị. Trình độ Lý luận Chính trị cao cấp.

Chân dung các tân Bí thư Quận, Huyện ở Hà Nội: Người khiêm tốn, người giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm - Ảnh 4.

Ông Vũ Hà.

Trước khi làm Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm, ông Vũ Hà là Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội. Tại Sở GTVT Hà Nội ông từng kinh qua các vị trí ở Phòng Kế hoạch – đầu tư; Chánh Văn phòng; Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển Giao thông đô thị; Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII diễn ra 10/2020, ông Vũ Hà đã được bầu vào  Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành ủy Hà Nội tin tưởng, với những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác, nhất là lĩnh vực giao thông vận tải, ông Vũ Hà sẽ sớm tiếp cận và triển khai các nhiệm vụ của quận Bắc Từ Liêm một cách thông suốt.

Tân Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn

Theo Quyết định số 822-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại huyện Phúc Thọ; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ nhiệm kỳ 2020-2025.

Chân dung các tân Bí thư Quận, Huyện ở Hà Nội: Người khiêm tốn, người giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Doãn Hoàn.

Ông Nguyễn Doãn Hoàn, sinh ngày 31/12/1967, quê quán tại Thạch Thất, Hà Nội. Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế Chính trị; Thạc sĩ Kinh tế. Trình độ Lý luận chính trị: Cử nhân.

Trước khi làm Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, ông Nguyễn Doãn Hoàn là Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.

Thành ủy Hà Nội đánh giá, ông Nguyễn Doãn Hoàn là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, từng kinh qua nhiều vị trí công tác, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng. Trong thời gian công tác, các đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trên cương vị là Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy khối triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng đảng của TP.Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem