Hà Nội di dời hàng sưa đỏ quý hiếm để làm Metro

Hồng Phú Thứ sáu, ngày 04/05/2018 12:55 PM (GMT+7)
12 cây sưa đỏ  quý hiếm sẽ được đánh chuyển để phục vụ thi công nhà ga tuyến Metro Nhổn – Ga Hà Nội
Bình luận 0

img

Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội (MRB) vừa lên kế hoạch chuẩn bị mặt bằng thi công ga ngầm S10 – Cát Linh và S12 – Trần Hưng Đạo, trong đó có việc di dời, chặt hạ gần 160 cây xanh quanh hai ga

img

Trên đường Trần Hưng Đạo, cạnh Ga Hà Nội, địa điểm xây dựng nhà ga cuối của tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội có hàng chục cây sưa đỏ đã được đánh mã số

img

Trong danh sách cây xanh trên có 12 cây sưa đỏ. Theo Ban quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, đây là loại cây quý hiếm cần được bảo tồn, nên sau khi đánh chuyển sẽ được chuyển về trồng và chăm sóc tại Công viên Thống Nhất

img

Để đảm bảo tính chính xác của việc di dời, chặt hạ, các cây sẽ được đánh số và mỗi cây có một bộ hồ sơ riêng với các thông số về loại cây, chiều cao, chiều rộng thân cây - tán cây, độ tuổi của cây.

img

Cây sưa đỏ có vỏ ngoài sần sùi, gỗ tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, đặc biệt có độ bền rất cao, ngâm trong bùn, trong nước nhiều năm vẫn không hề bị thấm nước hay mục nát.

img

Trong số 12 cây sưa đỏ bị di dời về Công viên Thống Nhất có những cây chu vi gốc hơn 1m

img

Người dân sinh sống, gắn bó với hàng cây trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo cho biết, những cây sưa đỏ ở đây nên di chuyển, bảo tồn vì sưa đỏ là loại cây quý hiếm

img

Hiện các cây đều sinh trưởng tốt. Gỗ sưa đỏ (còn gọi là huỳnh đàn) là loại gỗ đặc biệt quý hiếm, có thể dùng chế tác đồ phong thuỷ.

img

Các cây này phần lớn đường kính từ 20cm trở lên, tán rộng và cao từ 4 đến 8m

img

Việc di dời có thể diễn ra trong năm nay khi nhà ga S12 được khởi công

Cụ cây báu vật ở Sài Gòn bỗng ”bật gốc bay đi” giờ ra sao?

Sau 3 tháng "bay đi, bay lại", cụ cây trên đường Trường Lưu đã bắt đầu đâm chồi, nảy lộc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem