Hà Nội FC 4 trận liền không thắng, HLV Triệu Quang Hà trở lại nhiệm sở

PV (Theo Hà Nội FC) Chủ nhật, ngày 04/06/2023 11:10 AM (GMT+7)
Sau khoảng thời gian gần 10 năm, HLV Triệu Quang Hà chính thức trở lại gắn bó bóng đá chuyên nghiệp. Lần này trong vai trò thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội – T&T.
Bình luận 0

Có lẽ danh thủ Triệu Quang Hà đã không còn xa lạ với những khán giả yêu mến đội bóng Thủ đô, ông là người đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng ý tưởng và thành lập CLB bóng đá Hà Nội (tiền thân CLB bóng đá T&T – Hà Nội) trong vai trò HLV trưởng từ thời điểm cuối năm 2005. Dưới thời người cầm quân sinh năm 1975, đội bóng chủ sân Hàng Đẫy khởi đầu từ giải hạng Ba Quốc gia năm 2006 và kể từ đó đạt thành tích vô tiền khoáng hậu của bóng đá Việt Nam khi 3 năm thăng liền 3 hạng để góp mặt tại đấu trường danh giá nhất quốc nội V.League 2009.

Tiếp nối thành công, HLV Triệu Quang Hà chuyển sang giữ chức Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội – T&T năm 2010 với mục tiêu tìm kiếm, đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên môn để đưa các cầu thủ có đủ khả năng lên khoác áo đội I. Nổi bật nhất là lứa cầu thủ sinh năm 1999 như: Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới….

Hà Nội FC 4 trận liền không thắng, HLV Triệu Quang Hà trở lại nhiệm sở - Ảnh 1.

Cựu danh thủ - HLV Triệu Quang Hà.

Trong ngày đầu tiên làm việc, danh thủ Triệu Quang Hà chia sẻ: “Một lần nữa, tôi có cơ duyên gắn bó cùng CLB bóng đá Hà Nội, tôi cảm thấy rất vui và háo hức để đón nhận công việc mới. Ở đây, chắc chỉ có còn lại 02 đến 03 thành viên đồng hành cùng tôi hơn 15 năm về trước, đa số đều là những gương mặt mới còn rất trẻ, đó là xu thế chung. Tôi tin tưởng và hy vọng rằng, với tinh thần trẻ đầy nhiệt huyết của Công ty, những kinh nghiệm của tôi trong bóng đá, Công ty sẽ ngày càng phát triển không chỉ dừng lại góc độ chuyên môn, song song là phát triển kinh doanh tạo thêm nhiều nguồn thu mới cho Công ty”.

Nhiệm vụ trọng tâm của danh thủ Triệu Quang Hà trong thời gian tới là quản lý phát triển Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội và thúc đẩy kinh doanh tạo nguồn thu cho Công ty.

Hà Nội FC là ĐKVĐ V.League và cũng là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu mùa này. Tuy vậy, sau màn khởi đầu tương đối ấn tượng, đội bóng thủ đô đã lạc nhịp trong 4 trận gần nhất, khi toàn hoà và thua (hoà 2, thua 2), đồng thời bị đội đầu bảng Đông Á Thanh Hoá bỏ khá xa.

Theo HLV Bozidar Bandovic, Hà Nội FC thi đấu kém hiệu quả trong những trận gần đây là do thiếu vắng nhiều trụ cột. Cụ thể, họ mất Nguyễn Văn Quyết (treo giò 8 trận), Nguyễn Thành Chung (treo giò 1 trận), Đỗ Hùng Dũng (mổ ruột thừa), Lê Văn Xuân (chấn thương) ở vòng 10 vừa qua vì án treo giò và chấn thương. Tuy vậy, nhà cầm quân người Montenegro cũng đang chịu sức ép rất lớn, vì dù gì, đội bóng thủ đô vẫn còn đó nhiều ngôi sao và có lực lượng dày vào loại nhất nhì V.League 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem