Hà Nội FC ấn tượng ra sao dưới thời HLV Bandovic?

Trần Oánh Thứ hai, ngày 30/01/2023 15:10 PM (GMT+7)
Với những gì thể hiện trong trận đấu đầu tiên của HLV Bozidar Bandovic sau 2 tuần cầm quân, chúng ta cảm thấy được sự đồng điệu của ông và Hà Nội FC.
Bình luận 0

Trên sân Hàng Đẫy, trận tranh Siêu Cup Quốc gia 2022 đã diễn ra với chiến thắng 2 – 0 cho Hà Nội FC. Đây là một trận đấu có chất lượng chuyên môn tốt. Hải Phòng FC đã rất nỗ lực nhưng vẫn không kiểm soát được trận đấu và đành đứng nhìn các cầu thủ Hà Nội FC hoàn tất cú ăn 3 sau khi có chức vô địch V.League và Cúp Quốc gia.

Hà Nội FC ấn tượng ra sao dưới thời HLV Bandovic? - Ảnh 1.

Hà Nội FC đăng quang tại Siêu cúp Quốc gia 2022. Ảnh: Cao Oanh.

Rõ ràng đây là khởi đầu thuận lợi cho HLV Bandovic cho mùa giải 2023 với Hà Nội FC. Về tổng thể, chúng ta vẫn thấy Hà Nội FC đá với lối đá truyền thống của họ. Kiểm soát bóng, pressing khi mất bóng, cố gắng làm chủ khu giữa sân. Trước đối thủ Hải Phòng, trong trận này họ đã thực hiện được ý đồ của mình. Về sơ đồ chiến thuật, HLV Bandovic bố trí 3 hậu vệ thay vì sơ đồ quen thuộc với 4 hậu vệ của HLV Chu Đình Nghiêm. Thực tế sơ đồ này đã được HLV Park Choong-Kyun áp dụng khi ông cầm đội Hà Nội FC. Hơn nữa, các trung vệ của Hà Nội FC cũng rất quen thuộc với sơ đồ này khi đá ở ĐTQG, vậy nên họ vận hành sơ đồ này khá trơn chu.

Đội hình của nhà đương kim vô địch có chiều sâu, nên sau khi những trụ cột quan trọng của đội ra đi, chất lượng đội hình của Hà Nội FC vẫn rất tốt. Chúng ta không hề có cảm giác là có khoảng trống do các trụ cột đó để lại. Ngoài những tên tuổi quen thuộc từng khoác áo đội tuyển quốc gia, thì những Văn Kiên, Văn Vĩ, Thái Quý đều thi đấu khá chững chạc, tự tin. Ấn tượng về 2 cầu thủ ngoại binh ra mắt của Hà Nội FC là khá tốt. Cả William và Lucao đều thi đấu tốt. Họ có kỹ thuật, tốc độ và quan trọng là họ đã hòa nhập rất tốt với lối đá chung của đội. Khi không còn Quang Hải trong đội hình, vai trò của Văn Quyết trở nên quan trọng hơn. Anh đóng vai trò trong hầu hết các tình huống tấn công nguy hiểm của các cầu thủ Hà Nội, từ các pha dứt điểm đến những tình huống kiến tạo. Với những gì thể hiện trong trận đấu đầu tiên của HLV Bozidar Bandovic sau 2 tuần cầm quân, chúng ta cảm thấy được sự đồng điệu của ông và đội bóng. Hẳn ngoài bản CV đẹp ra, lãnh đạo CLB cũng phải tìm cho CLB của mình 1 người thầy có triết lý bóng đá phù hợp.

Về phía đội Hải Phòng, có cảm giác là các cầu thủ Hải Phòng vẫn chưa thực hiện được theo mong muốn của HLV Chu Đình Nghiêm. Họ giữ bóng chưa tốt, nhiều pha phối hợp lỗi, nhiều đường chuyền không chính xác. Cách họ chạy chỗ khi phối hợp tấn công gần khu cấm địa đối phương cũng chưa sáng tạo, không tạo được đột biến. Những ngoại binh của Hải Phòng cũng chưa tạo được ấn tượng gì đặc biệt. Rõ ràng "có bột mới gột nên hồ", để có 1 đội bóng mạnh mẽ nhưng uyển chuyển, kiểm soát tốt trận đấu trước mọi đối thủ ở V.League, hẳn còn cần rất nhiều nỗ lực từ phía thày trò ông Chu Đình Nghiêm. Ngoài sự xuất sắc của thủ môn Đình Triệu khi cản phá được nhiều pha bóng nguy hiểm, điểm sáng của Hải Phòng là đội trưởng Hải Huy. Với sự điềm đạm của mình, anh góp phần vào việc xây dựng 1 đội Hải Phòng thi đấu quyết tâm nhưng tỉnh táo. Anh là người giữ nhịp và đưa ra 1 số đường chuyền chất lượng trong trận này.

Có một số hình ảnh đẹp của trận đấu này, đó là những cái bắt tay, cái ôm, lời chào, thân tình và tôn trọng của các cầu thủ Hà Nội FC dành cho HLV Chu Đình Nghiêm, là sự hỏi thăm, cái vỗ vai động viên của người thày này dành chọc trò cũ Văn Kiên khi anh bị chấn thương và đứa ra ngoài đường pít. Đó là những hình ảnh đẹp trong bóng đá, hình ảnh đẹp của cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem