Hà Nội FC đi tìm Quang Hải mới cho bóng Việt Nam

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 29/08/2018 16:49 PM (GMT+7)
Trong thành phần Olympic Việt Nam đi vào lịch sử ASIAD 18, Hà Nội FC đóng góp 7 cầu thủ. Và ngay từ bây giờ, đội bóng Thủ đô đã bắt đầu đi tìm những Văn Quyết, Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Huy… mới cho bóng đá nước nhà thông qua Giải bóng đá đường phố - SCG Street Football 2018.
Bình luận 0

Sáng nay, đã diễn ra buổi họp báo Giải bóng đá đường phố - SCG Street Football 2018. Theo đó, giải năm nay sẽ diễn ra trong hai tháng 9 và 10 tới, tại Hà Nội và TP.HCM.

Giải dành cho các cầu thủ phong trào nằm trong độ tuổi từ 16 đến 22, mỗi đội gồm tối đa 7 cầu thủ, thi đấu 3 đấu 3 theo thể thức bóng đá đường phố.

img

Ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, thỏa mãn niềm đam mê của giới trẻ cả nước. Ảnh: Hiền Anh

Kết thúc vòng loại tại Hà Nội (tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ngày 22.9) và TP.HCM (tại Nhà thi đấu Phú Thọ ngày 8.9), sẽ chọn ra 2 đội xuất sắc nhất ở mỗi khu vực để so tài tại vòng chung kết toàn quốc dự kiến tại Phố đi bộ Hà Nội ngày 7.10.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng nay, ông Nguyễn Quốc Hội – Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội bày tỏ:

“Trong nhiều năm qua, ngoài công tác đào tạo trẻ, phát triển bóng đá chuyên nghiệp, Hà Nội FC đã đồng hành cùng SCG tổ chức các hoạt động bóng đá vì cộng đồng, giúp tất cả những người có chung tình yêu với môn thể thao có một sân chơi lành mạnh, được tận hưởng, thỏa mãn niềm đam mê của mình.

Tiếp nối thành công của giải lần đầu tiên tổ chức năm ngoái, năm nay, chúng tôi mở rộng quy mô Giải bóng đá đường phố - SCG Street Football 2018 ở cả Hà Nội và TP.HCM.

Qua giải đấu, chúng tôi hy vọng sẽ tìm được những “hạt ngọc thô”, giúp họ có cơ hội thực hiện ước mơ chơi bóng chuyên nghiệp và xa hơn nữa là trở thành những tuyển thủ quốc gia có thể mang vinh quang về cho Tổ quốc trong tương lai”.

img

VĐV tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc (giữa) cùng những nhà vô địch bóng đá đường phố 2017 Super FC giao lưu tại cuộc họp báo sáng nay. Ảnh: Hiền Anh

Về phần mình, các cầu thủ Super FC – đội vô địch bóng đá đường phố 2017 chia sẻ:

“Bóng đá có sức hút và “tiếng nói chung” vô cùng kỳ diệu. Trước khi khởi tranh giải đấu năm ngoái, 5 cầu thủ trong đội chúng tôi chưa hề chơi bóng cùng nhau, có người là bạn học cùng trường, có người thì cùng quê.

Tới giải cũng chỉ với mục đích học hỏi, thỏa mãn niềm đam mê trái bóng mà thôi. Nhưng rồi càng chơi càng gắn kết, từ 5 người không thân thiết gì nhau, chúng tôi dần như anh em trong nhà qua từng trận đấu.

Vô địch bóng đá đường phố 2017 đúng là như một giấc mơ. Điều đó giúp chúng tôi có thêm niềm tin, sự quyết tâm không chỉ trong bóng đá mà còn trong cuộc sống. Khi có niềm tin, có đam mê và quyết tâm đi tới cùng với đam mê ấy thì thành công sẽ tới”.

img

Các trận bóng đá đường phố SCG Street Football năm ngoái thu hút được hàng nghìn lượt khán giả theo dõi. Ảnh: I.T

Theo thông tin từ ban tổ chức, đội vô địch sẽ được nhận 25 triệu đồng tiền thưởng. Đội á quân nhận 10 triệu đồng tiền thưởng. Hai đội đồng giải Ba nhận 3 triệu đồng tiền thưởng.

Song song với giải đấu, ban tổ chức còn mở chương trình đặc biệt mang tên “Tài năng nhí” dành cho các em nhỏ dưới 14 tuổi với các bài thi: Thử thách sút bóng xà ngang, Football tennis… Chương trình này sẽ có sự tham dự của VĐV Đỗ Kim Phúc – Giải nhì Cuộc thi Kỹ năng Bóng đá Nghệ thuật châu Á.

Giải bóng đá đường phố - SCG Street Football 2018 chính thức mở đăng ký từ nay đến hết ngày 4.9 tới (đối với TP.HCM) và 18.9 (đối với Hà Nội). Để biết rõ thông tin và đăng ký trực tuyến, các cầu thủ, đội bóng có thể truy cập vào www.scgstreetfootball.vn hoặc gửi thư điện tử tới scgstreetfootball@scgg.com.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem