Hà Nội FC mất trọn 1 đội hình vì "bão chấn thương"

Thứ tư, ngày 01/07/2020 13:10 PM (GMT+7)
Dính chấn thương sau trận gặp Bình Dương, Quang Hải buộc phải ngồi ngoài chứng kiến Hà Nội bại trận trước Sài Gòn.
Bình luận 0

Ở trận gặp Sài Gòn FC trong khuôn khổ vòng 7 V.League 2020 tối 3/6, Quang Hải không được điền tên vào danh sách đăng kí thi đấu. Anh cùng bạn gái Huỳnh Anh xuất hiện trên khán đài A để cổ vũ cho đội một.

Hà Nội FC mất trọn 1 đội hình vì "bão chấn thương" - Ảnh 1.

Quang Hải bị rách cơ háng và chưa biết khi nào trở lại.

Theo tiết lộ của HLV Chu Đình Nghiêm, ngôi sao sinh năm 1997 đã dính một chấn thương sau trận gặp Bình Dương hồi tuần trước. Ông nói:

"Quang Hải đá trận Bình Dương và bị chuẩn đoán rách cơ háng, mới hồi phục được 60, 70% nên tôi không muốn mạo hiểm. Chưa rõ thời gian nào trở lại, còn tùy thuộc vào cơ địa. phải xem hồi phục ở mức độ nào".

Sự vắng mặt của Quang Hải khiến đội hình Hà Nội FC đã "khó" lại càng thêm "khốn". Trước đó, họ đã không thể tung ra sân hàng loạt nhân tố chủ chốt. Có thể kể tới như Duy Mạnh, Đình Trọng, Omar Faye...

Vì điều này, những người lành lặn phải căng mình thi đấu và không thể đảm bảo chất lượng xuyên suốt. HLV Chu Đình Nghiêm ngao ngán:

"Chúng tôi không may mắn, có quá nhiều cầu thủ chấn thương. Rất nhiều trụ cột như Quang Hải, Omar Faye... lúc này không thể thi đấu. Và khi thiếu lực lượng như vậy, tôi không thể thực hiện xoay tua lực lượng".

"Các cầu thủ còn lại như Văn Quyết, Thành Lương, Văn Kiên... phải cày ải liên tục, dẫn tới bị bào mòn thể lực, rất dễ bị đau", ông Nghiêm chia sẻ.

Trước Quang Hải, Hà Nội FC cũng đã phải đón tin dữ từ Tuấn Anh khi tiền vệ trẻ 21 tuổi bị dập dây chằng, phải nghỉ 4 tuần. Ngoài ra, những Đinh Tiến Thành, Ngân Văn Đại... cũng không có được thể trạng tốt nhất.

Minh Phương (Theo Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem