Hà Nội FC phải vượt mấy thử thách nữa để vô địch AFC Cup 2019?

Long Nguyên Thứ năm, ngày 29/08/2019 06:10 AM (GMT+7)
Sau khi đánh bại Altyn Asyr ở vòng bán kết liên khu vực AFC Cup 2019, Hà Nội FC vẫn còn đối diện với không ít rào cản nếu muốn tạo nên kỳ tích đăng quang ở giải đấu này.
Bình luận 0

Ngày 27/8, Hà Nội FC đã thi đấu xuất sắc, giành được kết quả hòa 2-2 trước đội chủ nhà Altyn Asyr trong trận bán kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019. Tỷ số này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thắng chung cuộc 5-4 và lọt vào chung kết liên khu vực.

img

Hà Nội FC đang có một mùa giải thăng hoa

Dù đang phải căng sức ở nhiều mặt trận, chưa kể rất nhiều trụ cột hoặc bị chấn thương nặng, hoặc phải cống hiến cho ĐT Việt Nam, nhưng Hà Nội FC vẫn đang vững tiến trên chặng đường tạo nên một mùa giải thành công nhất trong lịch sử đội bóng.

Thành tích vào bán kết liên khu vực của Hà Nội FC cũng tương đương với điều Bình Dương đã làm được cách đây 10 năm. Tuy vậy, so với thời điểm Bình Dương vào bán kết AFC Cup 2009, chặng đường của Hà Nội FC trải qua khá nhiều thử thách.

Sau khi không vượt qua vòng loại AFC Champions League, Hà Nội FC xuống chơi tại AFC Cup 2019 và lập tức chứng tỏ được sức mạnh. Họ dễ dàng vượt qua vòng bảng rồi thắng Ceres Negros ở bán kết khu vực Đông Nam Á. Đến chung kết khu vực Đông Nam Á, Hà Nội FC thắng Bình Dương 1-0 ở cả 2 lượt trận rồi đi tiếp và hạ Altyn Asyr.

Ở chung kết liên khu vực, Hà Nội FC sẽ gặp April 25 (CHDCND Triều Tiên). 2 lượt trận diễn ra vào ngày 25/9 (lượt đi) và 2/10 (lượt về). April 25 cũng là thế lực của bóng đá Triều Tiên với 21 lần đăng quang ở giải quốc nội.

Trường hợp vượt qua trận chung kết liên khu vực, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mới chính thức góp mặt tại chung kết toàn giải gặp nhà vô địch khu vực Tây Á vào ngày 2/11 và chỉ đá 1 trận duy nhất, thay vì 2 lượt trận như các vòng đấu trước. Hiện khu vực Tây Á vừa xác định xong 2 đội vào chung kết là Al-Jazeera (Jordan) và Al-Ahed (Lebanon).

Như vậy, nếu mọi thứ "thuận buồm xuôi gió", Hà Nội FC sẽ phải đá tổng cộng 3 trận nữa (2 tại chung kết liên khu vực, 1 tại chung kết toàn giải) để có thể trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch giải đấu danh giá thứ nhì châu Á cấp CLB. Với thực lực hiện có, Hà Nội FC hoàn toàn đủ khả năng đi đến cái đích cuối cùng, để góp phần khẳng định sự thăng tiến của bóng đá Việt Nam thời gian gần đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem