Hà Nội ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng về

Quỳnh An Thứ sáu, ngày 07/08/2020 11:28 AM (GMT+7)
Trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đi du lịch cùng gia đình ở Đà Nẵng từ ngày 24 đến 26/7. Khi về nhà có biểu hiện sốt.
Bình luận 0

img

Lực lượng chức năng chốt chặn tại nơi có ca nhiễm COVID-19 ở Mễ Trì (Hà Nội).

Ngày 7/8, trao đổi với PV, ông Trịnh Thế Hưng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Theo ông Hưng, bước đầu xác định, trường hợp nghi nhiễm COVID-19 này N.T.D., nữ, (SN 1990, ở thôn 1, xã Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội), trường hợp này đi du lịch cùng gia đình ở Đà Nẵng từ ngày 24 đến 26/7/2020, gồm 7 người. Đến khi về nhà, đã tự thực hiện việc cách ly ở nhà.

Ngày 26/7, chị D. đi trên chuyến bay VN7282 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào hồi 2h00 ngày 27/7. Sau đó, chị D cùng gia đình gồm 6 người nữ từ sân bay Nội Bài trở về địa phương bằng xe 16 chỗ ngồi của anh H.V.Q – địa chỉ thôn Bãi Đồn - xã Vân Hà - huyện Phúc Thọ - Hà Nội.

Ngày 1/8, chị D. đã được lấy máu xét nghiệm test nhanh, kết quả âm tính. Đến 6h30 ngày 6/8, chị D. có sốt. Chị D. được xét nghiệm bằng phương pháp Realtime-PCR, lúc 3h sáng 7/8 cho kết quả dương tính lần 1 với COVID-19.

Sau khi có kết quả xét nghiệm của chị D, huyện Phúc Thọ đã triển khai các bước phòng, chống dịch COVID-19 tại ca nghi nhiễm này. Khoanh vùng nơi bệnh nhân ở, điều tra truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Kết quả bước đầu xác định F1 (tiếp xúc gần) 8 trường hợp; F2 (tiếp xúc F1) 28 trường hợp. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của huyện đã phun thuốc khử khuẩn toàn bộ thôn 1 – xã Vân Phúc. Lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 và 1 số các trường hợp F2. 

Theo ông Hưng, ca nghi nhiễm đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, những người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm cũng được đưa đi cách ly tập trung.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem