Hà Nội: Giao công an điều tra vụ bao cao su nổi trắng Hồ Tây

Thành An Thứ ba, ngày 26/09/2017 16:47 PM (GMT+7)
Lãnh đạo quận Tây Hồ (Hà Nội) cho hay hiện đã cho vệ sinh ngay khu vực đó và giao cơ quan công an điều tra tại sao có tình trạng trên.
Bình luận 0

img

Hình ảnh bao cao su nổi trắng một góc Hồ Tây.

Chiều 26.9, tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo quận Tây Hồ đã có báo cáo về kết quả quản lý đô thị 9 tháng đầu năm 2017, kết quả công tác phát triển du lịch trên địa bàn quận thời gian qua.

Trả lời các câu hỏi báo chí, liên quan đến việc bao cao su nổi trắng một góc Hồ Tây những ngày qua, ông Nguyễn Lê Hoàng - Phó Chủ tịch quận Tây Hồ - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trên, quận đã tiến hành chỉ đạo tổ chức vệ sinh. Đồng thời, giao cho lực lượng công an kiểm tra tại sao lại có việc bao cao su xả ra khu vực Hồ Tây. 

Ông Hoàng đặt ra nghi vấn có thể có việc ai đó đã cố tình vứt xuống chứ khu vực các đường ống xả thải ra thì không có.

“Chắc chắn có ai đó ném xuống. Chúng tôi đang điều tra làm rõ vụ việc” - Phó Chủ tịch quận Tây Hồ nói.

Liên quan đến việc một số ghế đá, hành lang ven hồ bị lấn chiếm, ông Hoàng cho hay, khu vực này lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, tại thời điểm nào đó không có mặt lực lượng kiểm tra nên vẫn xảy ra tình trạng vi phạm.

 “Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra tình hình trên” - ông Hoàng nói.

Về việc quản lý đô thị, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, thời gian qua các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố… trên địa bàn.

Theo đó, các lực lượng chức năng đã xử lý hơn 2.600 trường hợp vi phạm, phạt 896.000.000 đồng, thu giữ gần 2.000 biển quảng cáo, bàn ghế, mái che, mái vẩy lấn chiếm trái quy định…

Về thông báo của TP về việc di dời các phương tiện bến thủy nội địa, cầu dẫn, sàn nổi Hồ Tây, UBND quận đã xử lý, tháo dỡ 2.642,6m2 cầu dẫn, sàn cứng, bến nổi, nhà chờ của 5 doanh nghiệp lắp đặt trái phép trên mặt nước Hồ Tây; tiến hành lắp đặt hàng rào, hoàn trả lại lan can Hồ Tây tại khu vực số 02 đến số 10 phố Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê và khu vực Đầm Bảy, phường Nhật Tân. Di chuyển tạm các phương tiện thủy nội địa về khu vực Đầm Bảy, phường Nhật Tân (hiện vẫn còn 2 tàu chưa di dời).

Ngày 22.9, sau cơn mưa lớn, nhiều người dân đi qua Hồ Tây đoạn số 223-235 phố Trích Sài, quận Tây Hồ thấy rất nhiều bao cao su nổi lềnh phềnh dạt vào vệ hồ. Nhiều người dân phán đoán rất có thể trước đó có người đã cho vào túi vứt xuống hồ, khi túi bị rách, bao cao su trôi dạt trên mặt nước.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem