Hà Nội: Khẩn tìm người đến cửa hàng thực phẩm, quầy thuốc liên quan đến ca F0 mới

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 28/09/2021 18:53 PM (GMT+7)
Ngày 28/9, UBND phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội, đã có thông báo tìm người có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 sau 4 ngày kết thúc cách ly tập trung.
Bình luận 0

Theo đó, vào 9h sáng cùng ngày, UBND phường Nguyễn Trãi nhận được thông tin về trường hợp chị N.T.T.T. (ở tổ 9, phường Nguyễn Trãi) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội tìm khẩn người từng đến cửa hàng thực phẩm sau trường hợp F0 đến khi vừa đi cách ly về  - Ảnh 1.

Người dân ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung bước xuống xe dưới cơn mưa tầm tã sáng ngày 24/9 khi hoàn thành cách ly. Ảnh: Gia Khiêm

Để rà soát, xử lý kịp thời, UBND phường Nguyễn Trãi đề nghị tất cả người dân có tiếp xúc với chị T. (từ ngày 23/9 đến 27/9) hoặc liên quan đến những nơi chị T. đến cần khai báo.

Cụ thể, sáng 23/9, 25/9, chị T. đi mua lương thực thực phẩm ở phố Tản Đà tại các cửa hàng: mua thịt lợn nhà bà B. ở 46B Tản Đà, mua cua nhà chị P. ở 10B Tản Đà và mua rau không nhớ rõ địa chỉ.

Sáng 24/9, chị T. đi mua bún rươi nhà bà V. ở 59A Tô Hiệu. Sáng 27/9, chị T. đi mua thuốc tại nhà thuốc H.P. 90 Tô Hiệu.

Cũng trong sáng nay cơ quan chức năng quận Hà Đông tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho tất cả các công dân sinh sống ở khu vực nhà bệnh nhân và toàn bộ ngõ Tản Đà nơi chợ cóc hoạt động. Toàn bộ hai đầu ngõ đã được lập chốt kiểm soát, nhân viên y tế đang phun khử khuẩn tất cả các lối đi và khu vực nhà bệnh nhân.

UBND phường Nguyễn Trãi đề nghị tất cả người dân có liên quan đến các địa điểm trên khẩn trương khai báo y tế, liên hệ ngay với trạm y tế tại nơi cư trú hoặc CDC Hà Nội theo số 0969082115/0949396115 để được tư vấn, hướng dẫn cách ly.

Những trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo không chính xác, trung thực nhằm mục đích trốn cách ly, căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Trước đó, trưa 28/9, Sở Y tế Hà Nội thông tin về ca dương tính SARS-CoV-2 là chị T., sinh năm 1981, địa chỉ số 35 ngõ 6 Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông. Chị T. sống trong ổ dịch ngõ 326 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân và từ ngày 2-22/9 được cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung Trường Đại học FPT.

Ngày 23/9, chị T. hoàn thành cách ly và về nhà chồng ở Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi (Hà Đông) do phường Thanh Xuân Trung bị phong toả.

Ngày 24/9, chị T. xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng. Ngày 27/9, bệnh nhân khai báo y tế và được trạm y tế phường Nguyễn Trãi xét nghiệm test nhanh kết quả dương tính, lấy mẫu xét nghiệm PCR khẳng định dương tính.

Theo lãnh đạo Phòng Y tế quận Hà Đông, tính đến 9h sáng nay, quận đã truy vết được 10 F1 (8 người tại phường Nguyễn Trãi, 1 người tại phường Mộ Lao và 1 người tại phường Phú La). Hiện, Trung tâm Y tế quận Hà Đông đang phối hợp với 3 phường Nguyễn Trãi, Mộ Lao và Phú La điều tra, xác minh, truy vết các F1, F2, chuyển cách ly tập trung các F1, đồng thời phun khử khuẩn toàn bộ khu vực liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem