Hà Nội: Người dân hào hứng đổ ra bờ hồ Hoàn Kiếm tập thể dục từ 4h sáng

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 28/09/2021 07:30 AM (GMT+7)
Sau hơn 2 tháng bị tạm dừng, sáng nay, 28/9, nhiều người Hà Nội hồ hởi đổ ra bờ hồ Hoàn Kiếm luyện tập thể dục, thể thao từ rất sớm.
Bình luận 0

Khi đồng hồ mới điểm 4h sáng nay, 28/9, nhiều người Hà Nội đã ra đường tập thể dục, hít thở bầu không khí trong lành. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên sau hơn 2 tháng tạm dừng, người dân được tập thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người.

Hà Nội: Người dân vui sướng đổ ra bờ hồ Hoàn Kiếm luyện tập thể dục, thể thao sau hơn 2 tháng tạm dừng - Ảnh 1.

Hình ảnh người dân đạp xe, luyện tập thể dục từ rất sớm ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội sáng ngày 28/9. Ảnh: Gia Khiêm

Từng tốp người đi bộ, đi xe đạp, chạy… dọc trên các vỉa hè, công viên, đường phố Hà Nội. Tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm sáng nay, lượng người đổ về đây luyện tập thể dục cũng rất đông. 

Người Hà Nội hào hứng luyện tập thể dục từ rạng sáng. Clip: Gia Khiêm

Tiết trời đang vào mùa thu, gió thoảng mát dịu, mọi người thư thái luyện tập. Những tiếng vẫy tay, chào hỏi nhau vui vẻ sau nhiều ngày ở nhà giãn cách phòng chống dịch. 

Hà Nội: Người dân vui sướng đổ ra bờ hồ Hoàn Kiếm luyện tập thể dục, thể thao sau hơn 2 tháng tạm dừng - Ảnh 3.

Lâu rồi người dân mới thư thái đánh cầu lông tại khu vực tượng đài Cảm tử. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Ngân Hà (62 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) không giấu nổi niềm vui mừng. Bà Hà vui vẻ cho biết: "Được ra ngoài đường luyện tập thể dục, tôi mừng và phấn khởi quá. Mừng vì thành phố cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Thứ nữa, người dân thoải mái được đi lại luyện tập sức khoẻ. Nhiều ngày qua ở nhà nhiều bí bách lắm".

Hà Nội: Người dân vui sướng đổ ra bờ hồ Hoàn Kiếm luyện tập thể dục, thể thao sau hơn 2 tháng tạm dừng - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Ngân Hà (62 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) vui vẻ cho biết: "Được ra ngoài đường luyện tập thể dục tôi mừng và phấn khởi quá". Ảnh: Gia Khiêm

Mặc dù vậy nhưng theo bà Hà, mọi người vẫn luôn nâng cao ý thức đeo khẩu trang khi luyện tập thể dục, giữ khoảng cách an toàn cho bản thân.

Hà Nội: Người dân vui sướng đổ ra bờ hồ Hoàn Kiếm luyện tập thể dục, thể thao sau hơn 2 tháng tạm dừng - Ảnh 5.

Người dân thư thái dắt chó đi dạo. Ảnh: Gia Khiêm

"Những ngày trước, tôi luyện tập thể dục một mình ở nhà, mỗi ngày dành thời gian khoảng 1 tiếng chống đẩy, hít thở để đảm bảo sức khoẻ. Nay ra đường thấy thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên, không phải vì thế mà mình chủ quan, tôi tính tập luyện sau đó đi về nhà mình luôn", bà Hà cười nói.

Hà Nội: Người dân vui sướng đổ ra bờ hồ Hoàn Kiếm luyện tập thể dục, thể thao sau hơn 2 tháng tạm dừng - Ảnh 6.

Lượng người đạp xe quanh bờ hồ Hoàn Kiếm đông đúc lúc 6h sáng nay. Ảnh: Gia Khiêm

Cũng như bà Hà, sáng nay nhóm gần 10 người trong câu lạc bộ sức khoẻ ngoài trời Trung tâm quận Hoàn Kiếm của bà Lê Thị Hiền (67 tuổi) cũng hồ hởi ra bờ hồ luyện tập. Lâu ngày sợ mọi người quên động tác bà Hiền vừa bật nhạc vừa hô to "123 quay trái… quay phải, ra sau…". Cứ thế mọi người vui vẻ luyện tập rèn luyện sức khoẻ.

Hà Nội: Người dân vui sướng đổ ra bờ hồ Hoàn Kiếm luyện tập thể dục, thể thao sau hơn 2 tháng tạm dừng - Ảnh 7.

Bà Lê Thị Hiền (67 tuổi) thích thú cùng mọi người luyện tập thể dục nhịp điệu. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Hiền cười nói: "Cảm xúc của tôi bây giờ rất phấn khởi. Qua hơn 2 tháng ở nhà, sức khoẻ giảm sút rõ rệt. Mình đang cùng mọi người tập luyện đều đặn mỗi ngày, giờ nghỉ ở nhà do dịch bệnh khiến việc đi lại khó khăn, nặng nề như người ốm. Sáng nay được gặp mọi người tôi thấy vui lắm".

Hà Nội: Người dân vui sướng đổ ra bờ hồ Hoàn Kiếm luyện tập thể dục, thể thao sau hơn 2 tháng tạm dừng - Ảnh 8.

Được ra ngoài đường luyện tập thể dục, thể thao khiến nhiều người Hà Nội thích thú. Ảnh: Gia Khiêm

Những ngày ở nhà, bà Hiền dành thời gian 30 phút luyện tập thể dục. Điều bà vui nhất đó là dịch bệnh ở Hà Nội đang giảm từng ngày. Đó cũng là tín hiệu vui và niềm hy vọng Chính phủ, Nhà nước cố gắng nhanh chóng sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường. 

"Mặc dù hiện đã được ra ngoài luyện tập thể thao nhưng chúng tôi vẫn có chút lo ngại dịch có thể đến bất cứ lúc nào. Vì vậy chúng tôi luôn ý thức giãn cách, thực hiện 5K. Bản thân tôi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 nhưng luôn nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, không được chủ quan", bà Hiền nói thêm.

Hà Nội: Người dân vui sướng đổ ra bờ hồ Hoàn Kiếm luyện tập thể dục, thể thao sau hơn 2 tháng tạm dừng - Ảnh 9.

Lâu lắm rồi mọi người mới có thể tự do tự tại ngoài trời không lo bị nhắc nhở, xử phạt. Ảnh: Gia Khiêm

Ngày 27/9, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng ký ban hành công văn số 3242 điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 28/9, UBND TP.Hà Nội cho phép thực hiện một số hoạt động, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Hà Nội: Người dân vui sướng đổ ra bờ hồ Hoàn Kiếm luyện tập thể dục, thể thao sau hơn 2 tháng tạm dừng - Ảnh 10.

Hình ảnh người dân ngồi vãn cảnh hiếm có trong nhiều tháng qua tại bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Gia Khiêm

Cụ thể, người dân được tập thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người; trung tâm thương mại (các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về); cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm bán hàng trở lại.

Hà Nội: Người dân vui sướng đổ ra bờ hồ Hoàn Kiếm luyện tập thể dục, thể thao sau hơn 2 tháng tạm dừng - Ảnh 11.

Người dân ai cũng mong cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường. Ảnh: Gia Khiêm

UBND TP.Hà Nội giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vị tiếp tục thực hiện tầm soát y tế, nhất là xét nghiệm tầm soát 2-3 ngày/lần tại các điểm phong tỏa, điểm có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để kiểm soát lây lan dịch bệnh; tiếp tục rà soát các trường hợp chưa được tiêm vaccine mũi 1 để hoàn thành việc tiêm vét mũi 1; hoàn thành tiêm mũi 2 với các trường hợp đến thời hạn tiêm.

Các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm và chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có việc thực hiện khai báo y tế thường xuyên, cài đặt và quét mã QR tại các cơ sở dịch vụ, kinh doanh, các đơn vị trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã cũng được giao chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ xây dựng kịch bản theo nguyên tắc "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem