Hà Nội: Khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1

Thứ hai, ngày 27/09/2010 06:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 26-9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo UBND TP. Hà Nội đã cắt băng khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn I.
Bình luận 0
img

Cầu vượt sông Hồng, nối quận Long Biên và Hai Bà Trưng. Theo thiết kế, chiều dài tuyến chính 5,8km, trong đó cầu vượt sông dài 3,7km. Tổng kinh phí xây dựng cầu gần 3.600 tỷ đồng.

Giai đoạn I của dự án đã hoàn thành gồm phần cầu chính, cầu dẫn phía Vĩnh Tuy, đê Nguyễn Khoái, đường nối gom đê Tả Hồng, tuyến đường 40m Long Biên - Thạch Bàn. Mặt cầu Vĩnh Tuy hiện nay rộng 19 m sẽ được mở rộng lên 38m trong giai đoạn 2 (rộng nhất VN).

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, việc đưa cầu Vĩnh Tuy vào hoạt động (ảnh) sẽ góp phần rút ngắn lộ trình từ trung tâm Hà Nội ra Quốc lộ 5 đi Hải Phòng, Quảng Ninh khoảng 3km, giúp giảm tải cho cầu Chương Dương và Thanh Trì.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem