Hà Nội: Khó xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo

Thứ bảy, ngày 25/12/2010 06:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 24-12, UBND TP. Hà Nội đã họp với các sở, ban ngành để bàn giải pháp xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo.
Bình luận 0

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện Hà Nội còn 172 căn nhà SMSM nhưng tại cuộc họp, 11 quận, huyện của TP lại đưa ra những con số cao hơn rất nhiều. Trong đó, riêng quận Cầu Giấy hiện còn 19 công trình; Thanh Xuân còn 62; quận Đống Đa 63 trường hợp; quận Hai Bà Trưng còn 25 trường hợp...

 img
Dãy nhà siêu mỏng, méo ở phố Đào Tấn (quận Ba Đình).

Giải thích về con số khác biệt nói trên, ông Nguyễn Khắc Thọ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, số liệu công bố trước đó là dựa vào thống kê từ ngày 5- 5- 2010, hiện tại con số vượt trội hơn là do những thống kê mới nhất.

Theo ông Trịnh Hòa Bình - Phó Trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) TP. Hà Nội, thực tế khi xây dựng chúng ta mới chỉ chú trọng vào việc giải phóng mặt bằng, không tính đến những căn nhà bị cắt xén còn lại sẽ xử lý thế nào mới dẫn đến hậu quả, đường chưa làm xong đã xuất hiện nhà siêu mỏng, siêu méo.

“TP cần tiến hành rà soát toàn bộ trên địa bàn TP về tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo. Nếu có trường hợp phát sinh cần xử lý nghiêm”-ông Bình nói.

Kết luận cuộc họp, ông Phí Thái Bình – Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết:

Xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo là vấn đề phức tạp và khó khăn, TP giao các quận, huyện, cần thống kê, rà soát lại sự tồn tại nhà siêu mỏng, siêu méo. Các quận, huyện khi đánh giá, lập phương án rà soát cần làm tỉ mỉ, thận trọng, tránh việc bỏ sót, nếu sau này phát sinh sẽ thuộc về trách nhiệm của từng quận, huyện.

Trước mắt, các địa phương cần kiên quyết giữ nguyên hiện trạng, tránh để phát sinh và từng bước xử lý trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méocòn tồn tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem