Hà Nội lấy ý kiến thi 3 hay 4 môn vào lớp 10

Tào Nga Thứ năm, ngày 16/02/2023 16:36 PM (GMT+7)
Trước tranh cãi của dư luận, ngày 16/2, UBND TP.Hà Nội đã lấy phiếu khảo sát xin ý kiến thầy cô giáo về nội dung thi 3 hay 4 môn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.
Bình luận 0

Theo UBND TP.Hà Nội, để tiếp tục thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở bậc THCS theo quy định của Luật Giáo dục, UBND thành phố đã tổ chức khảo sát ý kiến thi 3 hay 4 môn vào lớp 10. 

Cụ thể, thầy cô giáo lựa chọn 2 phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 sau:

1. Thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ

2. Thi 4 môn gồm: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và môn thứ tư (bốc thăm)

Ngoài ra, thầy cô có thể đưa ra kiến khác (nếu có).

Hà Nội lấy ý kiến thi 3 hay 4 môn vào lớp 10 - Ảnh 1.

Phiếu khảo sát môn thi vào lớp 10. Ảnh: CMH

Văn phòng UBND TP.Hà Nội đề nghị các thầy cô giáo cho ý kiến vào nội dung phiếu khảo sát và nhận lại kết quả trước 16h ngày 16/2 (thứ 5) để tổng hợp báo cáo.

Trước đó, chia sẻ với báo chí, đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết, dự kiến tuần này sẽ có phương án thi 3 hay 4 môn thi tuyển sinh vào lớp 10. Đại diện Sở khẳng định, thí sinh yên tâm học tập bởi các phương án khi đưa ra sẽ được cân nhắc sao cho học sinh không áp lực.

Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm được cho là gay cấn, khốc liệt hơn cả thi đại học bởi chỉ có 60% học sinh được suất vào các trường công lập. 40% số học sinh còn lại sẽ vào các trường ngoài công lập hoặc học tại trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, gần 1 tháng qua, phụ huynh có con học lớp 9 như ngồi trên đống lửa chờ Sở GDĐT công bố môn thi thứ 4, thông thường sẽ được công bố vào tháng 3. 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt chiều 16/2, Hiệu trưởng Trường THCS Mai Dịch Nguyễn Mỹ Hảo cho hay: "Trước đó Sở GDĐT cũng đã khảo sát các hiệu trưởng trên địa bàn thành phố về việc tổ chức thi 3 hay 4 môn".

Quan điểm của cô Hảo cho hay, nếu học sinh học lực khá thì thi 3 môn sẽ đỡ áp lực ôn tập cho các em và chính thầy cô giáo. Tuy nhiên, nếu học sinh học lực trung bình thì thi 4 môn sẽ gỡ điểm cho các em.  

"Sở đã chia sẻ không gây áp lực, quá tải cho học sinh. Tôi nghĩ rằng, chủ trương của UBND thành phố, của Sở GDĐT Hà Nội sẽ theo nguyện vọng của phụ huynh, học sinh và tính lộ trình dài hơi khi còn 2 năm nữa sẽ là lứa học sinh học Chương trình GDPT mới", cô Hảo nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem