Hà Nội ngày đầu cách ly toàn xã hội: Người dân đồng lòng, chung tay chống dịch Covid-19

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 24/07/2021 08:22 AM (GMT+7)
Trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, người dân Hà Nội đều bày tỏ đồng tình với chủ trương phòng chống dịch Covid-19 của thành phố cũng như của Chính phủ.
Bình luận 0

Hà Nội ngày đầu cách ly toàn xã hội

Đúng 6h sáng nay, 24/7, Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày trên phạm vi toàn thành phố. Ngay từ sáng sớm, đường phố Hà Nội vắng vẻ hơn so với những ngày trước. Người dân chỉ tập trung đông tại một số khu chợ để mua đồ ăn uống, sinh hoạt. 

Hà Nội ngày đầu cách ly toàn xã hội: Người dân đồng lòng, chung tay chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài sáng sớm ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội (ảnh: Gia Khiêm)

Hà Nội ngày đầu cách ly toàn xã hội: Người dân đồng lòng, chung tay chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Lực lượng công an đã có mặt trên nhiều con phố Hà Nội từ sáng sớm để thực hiện nhiệm vụ (ảnh: Gia Khiêm)

Lực lượng công an, dân phòng... được tăng cường nhắc nhở người dân trên các tuyến phố thực hiện đảm bảo an toàn, không ra đường trong trường hợp cần thiết. Hệ thống loa phát thanh cũng thường xuyên thông báo các nội dung liên quan đến công tác cách ly toàn xã hội của thành phố.

Hà Nội ngày đầu cách ly toàn xã hội: "Chúng tôi yên tâm đồng lòng thực hiện, không sợ dịch Covid-19" - Ảnh 1.

Đường phố Hà Nội thông thoáng trong sáng ngày đầu tiên giãn cách xã hội toàn thành phố. Ảnh: Gia Khiêm

Hà Nội ngày đầu cách ly toàn xã hội: "Chúng tôi yên tâm đồng lòng thực hiện, không sợ dịch Covid-19" - Ảnh 2.

Người dân tranh thủ đi chợ từ sáng sớm. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Hoa (ở quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, sáng sớm bà tranh thủ dậy sớm đi chợ mua đồ ăn thiết yếu cho một vài ngày tới. Theo bà Hoa, ở chợ đa dạng rất nhiều mặt hàng rau củ quả, thịt cá… nên mọi người thoả sức lựa chọn, yên tâm ở nhà phòng chống dịch. 

"Tôi mua đủ rau, thực phẩm ăn cho cả tuần. Tôi không sợ lo thiếu đồ ăn mà mua như vậy để yên tâm ở nhà, hạn chế ra ngoài đường. Việc Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, tôi hoàn toàn đồng lòng, tin tưởng vào quyết định của Chính phủ cũng như thành phố.", bà Hoa nói. 

Bà Hoa cho hay, dịch bệnh các nước hiện nay cũng như trong cả nước đang diễn biến phức tạp. Việc thực hiện giãn cách xã hội sẽ giúp ngăn chặn dịch bệnh là tốt. Nhà bà có hai vợ chồng già, các con ở nơi khác. Thời gian này bà khuyên các con cháu ở nhà, không đi lại, tụ tập nhỡ không may mắc bệnh gia đình ảnh hưởng trước, Nhà nước tiêu tốn tiền của. Bà Hoa cũng bày tỏ tin tưởng Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung sẽ chiến thắng dịch bệnh Covid-19. 

Người dân đồng lòng tin tưởng Chỉ thị giãn cách xã hội của Hà Nội

Chung tâm trạng như bà Hoa, vợ chồng ông Nguyễn Thái An (78 tuổi, ở phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng bày tỏ lòng tin vào Chỉ thị giãn cách xã hội của thành phố.

Hà Nội ngày đầu cách ly toàn xã hội: "Chúng tôi yên tâm đồng lòng thực hiện, không sợ dịch Covid-19" - Ảnh 3.

Vợ chồng ông Nguyễn Thái An ở phố Hàng Đào tin tưởng vào chủ trương phòng chống dịch của thành phố. Ảnh: Gia Khiêm

Ngày đầu tiên thành phố thực hiện giãn cách vào đúng hôm rằm (âm lịch) nên vợ chồng ông An cùng ra chợ mua ít đồ thắp hương, thực phẩm cho một vài ngày tới. 

"Tôi rất tin tưởng vào quyết định giãn cách của thành phố. Những ngày qua tôi có xem trên tivi, báo đài về công tác phòng chống dịch của thành phố cũng như chủ trương của Chính phủ. Việc phòng chống dịch Covid-19 là điều cấp thiết hiện nay. Mong sao dịch bệnh sớm qua đi để mọi người yên tâm. Đi chợ xong, vợ chồng tôi chỉ ở nhà, không ra ngoài trong trường hợp không cần thiết", ông An chia sẻ.

Còn bà Hoàng Thị Nhung (50 tuổi), một hộ dân kinh doanh tại phố cổ Hà Nội cho biết thêm: "Dịch bệnh khiến việc kinh doanh của mọi người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tôi xác định đóng cửa cả tháng để chung tay phòng chống dịch. Người dân hoàn toàn ủng hộ, đồng lòng cùng thành phố, Nhà nước trong công tác phòng chống dịch".

Hà Nội ngày đầu cách ly toàn xã hội: "Chúng tôi yên tâm đồng lòng thực hiện, không sợ dịch Covid-19" - Ảnh 4.

Hình ảnh người dân Hà Nội tập thể dục tại nhà phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Gia Khiêm

Đêm 23/7, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19. Chỉ thị nêu rõ: Diễn biến dịch bệnh đang phức tạp trên địa bàn Thủ đô và các địa phương trên cả nước, với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp và nguy hiểm. 

Trong những ngày gần đây liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới ngoài cộng đồng chưa xác định được nguồn lây, cho thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn là rất lớn nếu không kịp thời có biện pháp mạnh để ngăn chặn. 

Hà Nội ngày đầu cách ly toàn xã hội: "Chúng tôi yên tâm đồng lòng thực hiện, không sợ dịch Covid-19" - Ảnh 5.

Hàng rào cách ly quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm cảnh báo người dân không đi tập thể dục. Ảnh: Gia Khiêm

Quán triệt quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch và kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy ngày 23/7/2021, để đảm bảo an toàn cho Thủ đô, an toàn và sức khỏe cho Nhân dân là trên hết, trước hết, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ như sau:  

"Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6h00 ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định", Chỉ thị nêu rõ.

Theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch Hà Nội, toàn hệ thống chính trị và chính quyền các cấp xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp bách hàng đầu; dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết; các cuộc họp cần thực hiện thì tổ chức họp trực tuyến; tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung của Chỉ thị này và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm....

TP.Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem