Hà Nội: Người đàn ông tử vong dưới gầm ô tô trong tư thế hai tay duỗi thẳng

Nguyễn Đức Thứ hai, ngày 10/09/2018 12:14 PM (GMT+7)
Chủ ngôi nhà trên đường Đại Mỗ phát hiện thợ sửa chữa ô tô nằm bất động dưới gầm xe đã hô hoán người dân gọi xe cấp cứu, đồng thời báo cơ quan chức năng.
Bình luận 0

img

Hiện trường xảy ra vụ việc khiến người thợ sửa xe tử vong. Ảnh Đ.X

Ngày 10/9, lãnh đạo công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ việc xảy ra vào gần 20h45 phút tối 9/9, tại nhà dân ở đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ. Nạn nhân tử vong là người đàn ông trung tuổi, hành nghề sửa chữa ô tô, ở quận Thanh Xuân.

Theo thông tin ban đầu, tối 9/9, chủ ngôi nhà tại số 72 đường Đại Mỗ mời thợ sửa chữa ô tô đến nhà sửa chữa xe. Sau đó, chủ ngôi nhà có việc nên đi ra ngoài ít phút. Đến khoảng gần 21h cùng ngày, khi chủ xe về nhà thì phát hiện thợ sửa chữa xe tử vong trong gầm xe.

Ngay sau đó, chủ ngôi nhà đã gọi xe cấp cứu, đồng thời báo cho công an phường Đại Mỗ về sự việc. Sau đó, công an quận Nam Từ Liêm có mặt bảo vệ hiện trường.

Theo người người dân, nạn nhân tử vong  trong tư thế hai tay duỗi thẳng. Đến khoảng 23h cùng ngày, người vợ của người đàn ông xấu số đến hiện trường kêu khóc thảm thiết. Sau đó, cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân đến cơ sở y tế để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Được biết, chủ ngôi nhà tại số 72 đường Đại Mỗ làm nghề đào tạo lái xe nên vào buổi tối vẫn thường xuyên mời thợ sửa xe về nhà mình sửa chữa xe.

Phát hiện trưởng phòng thẩm định tử vong trong tư thế treo cổ ở tầng 3

Khi lên tầng 3, người thân tá hỏa phát hiện người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem