Hà Nội: Bác sĩ Bệnh viện Quân đội 108 cùng vợ dương tính SARS-CoV-2, phong toả toàn ngõ hơn 200 dân

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 22/10/2021 18:45 PM (GMT+7)
Ngày 22/10, tại Hà Nội ghi nhận 10 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có ca cộng đồng là bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng vợ.
Bình luận 0

Tối 22/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin, ghi nhận 10 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó: 8 ca đã được cách ly, 2 ca cộng đồng. Các ca bệnh phân bố theo quận, huyện: Long Biên (3), Tây Hồ (2), Hoàng Mai (2), Hoàn Kiếm (1), Hai Bà Trưng (1), Mỹ Đức (1).

Đáng chú ý có 2 trường hợp phát hiện dương tính qua ho sốt cộng đồng, đây là vợ chồng, trong đó người chồng đang là bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Hà Nội: Nam nhân viên y tế Bệnh viện Quân đội 108 cùng vợ dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm ở phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội hồi tháng 8 vừa qua. Ảnh: Gia Khiêm

Cụ thể, bệnh nhân P.Đ.T, nam, sinh năm 1975, ở ngõ 67 Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ngày 20/10, BN xuất hiện triệu chứng, được BV 108 lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Thứ 2, bệnh nhân N.T.T.V, nữ, sinh năm 1979, cùng địa chỉ trên. Bệnh nhân là vợ BN P.Đ.T. Ngày 21/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Liên quan đến trường hợp cặp vợ chồng dương tính ghi nhận tại cộng đồng, tối cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phó chủ tịch UBND phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai cho biết, ngay trong ngày hôm nay sau khi tiếp nhận thông tin, phường đã tạm phong toả toàn bộ ngõ 67. Ngõ hiện có 75 hộ với hơn 200 nhân khẩu.

“Người chồng là bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trung ươngng Quân đội 108 và vợ dương tính, ngoài ra còn 2 con nhỏ đang chờ kết quả xét nghiệm từ CDC Hà Nội. Chúng tôi xác định có 3 trường hợp F1, 1 F2 và tiếp tục truy vết trường hợp liên quan. Khu ngõ đang được phong toả cho đến khi có thông báo. Sau khi có kết quả xét nghiệm mới thu hẹp khu vực phong toả”, bà Hoa thông tin.

Hà Nội: Bác sĩ Bệnh viện Quân đội 108 cùng vợ dương tính SARS-CoV-2, phong toả toàn ngõ hơn 200 dân - Ảnh 2.

Trong ngày hôm nay, ngõ 67 Giáp Bát đã tạm thời bị phong toả. Ảnh: Gia Khiêm

Trong ngày hôm nay, chùm liên quan các tỉnh có dịch gồm 4 trường hợp:

N.T.A, nam, sinh năm 1980, ở Phú Thượng, Tây Hồ. Bệnh nhân về từ TP.HCM. Ngày 20/10, BN có kết quả xét nghiệm dương tính. 

Thứ 2, bệnh nhân P.T.T, nữ, sinh năm 1954, ở Phú Thượng, Tây Hồ. Bệnh nhân về từ TP.HCM. Ngày 20/10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Thứ 3, bệnh nhân T.T.T, nữ, sinh năm 1989, ở Long Biên, Long Biên. Bệnh nhân về từ TP.HCM. Ngày 21/10, BN xuất hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Thứ 4, bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh năm 1993, ở Phù Lưu Tế, Mỹ Đức. Bệnh nhân về từ TP.HCM tới Hà Nội ngày 19/10. Ngày 20/10, BN được lẫy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ngoài ra có 3 trường hợp ho sốt thứ phát gồm bệnh nhân T.V.T, nam, sinh năm 1985, ở phường Long Biên, quận Long Biên. Bệnh nhân cùng nhà với BN T.T.T. Ngày 21/10, BN được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Thứ 2, bệnh nhân T.T.B.T, nữ, sinh năm 1990, ở phường Long Biên, Long Biên. Bệnh nhân cùng nhà với BN T.T.T (về từ TP.HCM từ ngày 15/10). Ngày 21/10, xuất hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Thứ 3, bệnh nhân N.H.H, nam, sinh năm 1973, ở phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân liên quan đến BN L.A.T. Ngày 21/10, BN được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Bên cạnh đó, chùm ca nhiễm tại Bệnh viện Việt Đức tiếp tục ghi nhận thêm 1 ca dương tính. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.147 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.608 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.539 ca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem