Hà Nội: Nhiều nhà hàng, quán ăn vẫn công khai mở cửa sau 21h

Viết Niệm Thứ năm, ngày 04/11/2021 06:27 AM (GMT+7)
Ngày 1/11, TP Hà Nội đã chuyển từ cấp độ 1 (màu xanh, tức bình thường mới) lên cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình), cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Hà Nội phải đóng cửa trước 21h hàng ngày. Tuy nhiên, vẫn còn một số quán ăn, quán cà phê, chưa chấp hành quy định này.
Bình luận 0

Video: Nhiều nhà hàng, quán ăn vẫn công khai mở cửa sau 21h00. Thực hiện: Viết Niệm.

Hà Nội: Nhiều nhà hàng, quán ăn vẫn công khai mở cửa sau 21h - Ảnh 2.

Theo như đánh giá ở mức độ 2, tại Hà Nội vẫn cho phép mở cửa nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ quán rượu, bia, bia hơi) được phục vụ tại chỗ, nhưng bắt buộc phải đóng cửa trước 21h.

Hà Nội: Nhiều nhà hàng, quán ăn vẫn công khai mở cửa sau 21h - Ảnh 3.

Theo ghi nhận tại một số cửa hàng kinh doanh ăn uống trên các tuyến phố phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉnh quy định. Cụ thể, vào lúc 21h20 ngày 3/11, một quán lẩu trên phố Hàng Giấy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) khách vẫn còn ngồi khá đông trong quán.

Hà Nội: Nhiều nhà hàng, quán ăn vẫn công khai mở cửa sau 21h - Ảnh 4.

Tại tuyến phố Gầm Cầu nằm ngay cạnh đấy, khách hàng vẫn thản nhiên ngồi ăn lẩu và nói chuyện dù đã quá thời gian quy định.

Hà Nội: Nhiều nhà hàng, quán ăn vẫn công khai mở cửa sau 21h - Ảnh 5.

Khoảng gần 22h tại khu vực phố Hàng Đường (Hoàn Kiếm, Hà Nội), các quán ăn vỉa hè vẫn hoạt động.

Hà Nội: Nhiều nhà hàng, quán ăn vẫn công khai mở cửa sau 21h - Ảnh 6.

Một quán ăn trên phố Hàng Đậu (Hoàn Kiếm, Hà Nội), khoảng 21h30 vẫn có hàng chục khách ngồi ăn uống, nói chuyện rôm rả trong quán.

Hà Nội: Nhiều nhà hàng, quán ăn vẫn công khai mở cửa sau 21h - Ảnh 7.

Một quán cafe trên tuyến đường Nguyễn Đình Thi (Tây Hồ, TP. Hà Nội), khách vẫn ngồi cả bên trong lẫn bên ngoài mặc dù đã hơn 22h.

Hà Nội: Nhiều nhà hàng, quán ăn vẫn công khai mở cửa sau 21h - Ảnh 8.

Tại một quá cafe khách trên tuyến phố Nguyễn Đình Thi, nhân viên của quán không đeo khẩu trang khi phục vụ khách.

Hà Nội: Nhiều nhà hàng, quán ăn vẫn công khai mở cửa sau 21h - Ảnh 9.

Trong tối 3/11 trên phố Nguyễn Đình Thi (Phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội), lực lượng chức năng của phường đã dùng xe lưu động để tuyên truyền, nhắc nhở quy định mới đến người dân.

Hà Nội: Nhiều nhà hàng, quán ăn vẫn công khai mở cửa sau 21h - Ảnh 10.

Sau khi được lực lượng chức năng nhắc nhở, các cửa hàng tại đây mới tiến hành dọn dẹp để đóng cửa.

Hà Nội: Nhiều nhà hàng, quán ăn vẫn công khai mở cửa sau 21h - Ảnh 11.

Tính từ 24/10 tới nay, Hà Nội liên tục phát sinh nhiều ổ dịch mới với mức độ lây lan nhanh, phức tạp. Chính vì vậy, cơ quan chức năng yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; chấp hành nghiêm các quy định phòng chống, dịch bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem