Hà Nội: 3 lái xe luồng xanh về từ TP.HCM dương tính SARS-CoV-2

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 24/08/2021 13:31 PM (GMT+7)
Trưa 24/8, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận thêm 51 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 3 trường hợp là lái xe luồng xanh về từ TP.HCM.
Bình luận 0

Theo Sở Y tế Hà Nội, các ca bệnh phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (13), Đống Đa (13), Thanh Trì (9), Hoàng Mai (4), Bắc Từ Liêm (3), Hà Đông (2), Hai Bà Trưng (2), Thường Tín (2), Ba Đình (1), Đông Anh (1), Sóc Sơn (1).

Hà Nội: Nữ công nhân ở KCN Quang Minh dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Xe cứu thương đưa trường hợp F1 đi cách ly tại phường Văn Chương, quận Đống Đa ngày 22/8. Ảnh: Gia Khiêm

Theo đó, có 3 trường hợp sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng, cụ thể bệnh nhân: B.M.Đ., nam, sinh năm 2008, ở phường Quang Trung, quận Hà Đông. Ngày 21/8, BN được lấy mẫu gộp để làm xét nghiệm sàng lọc, kết quả mẫu gộp dương tính. Ngày 23/8, BN được lấy lại mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả dương tính

Thứ 2, bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh năm 1983, ở Phú Cường, Sóc Sơn. BN làm việc tại bộ phận đóng gói công ty Protools, KCN Quang Minh. Từ ngày 19/8, BN làm việc và ở tại công ty, không về nhà.

Ngày 21/8, BN xuất hiện ho, mệt mỏi, giảm vị giác. Ngày 23/8, BN được công ty cho lấy mẫu xét nghiệm, kết quả duơng tính.

Thứ 3, bệnh nhân D.V.V, nam, sinh năm 1956, ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Bệnh nhân làm bảo vệ tại 23 Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng.

Ngày 22/8, có sốt, đau họng, mệt mỏi, ngày 23/8 đến khám tại BV Nông Nghiệp, có test nhanh dương tính và được lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội, kết quả khẳng định dương tính.

Đáng chú ý, có 3 trường hợp là lái xe luồng xanh về từ TP.HCM dương tính gồm: bệnh nhân D.V.N, nam, sinh năm 1982, Giáp Bát, Hoàng Mai, là lái xe hàng từ TP. Hồ Chí Minh về đến Hà Nội ngày 23/8 (xe luồng xanh). Tuy nhiên, thấy trong người mệt mỏi, đau đầu nên bệnh nhân đã đến khám tại Bệnh viện Nông nghiệp có test nhanh dương tính và được lấy mẫu PCR gửi CDC Hà Nội, kết quả khẳng định dương tính. 2 lái xe còn lại cũng đều ở Giáp Bát, Hoàng Mai.

Trong trưa nay, tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cũng đã ghi nhận 13 ca dương tính, đa phần trong ngõ 328, đường Nguyễn Trãi. Trước đó, tại đây cũng đã phát hiện nhiều trường hợp nhiễm Covid-19.

Tại hai phường Văn Miếu, phường Văn Chương, quận Đống Đa cũng đã ghi nhận nhiều ca dương tính. Trước đó, UBND quận Đống Đa đã ra quyết định cách ly y tế 14 ngày đối với 2 phường này với tổng số hơn 21.000 người dân.

Tại khu tập thể X55, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì cũng đã ghi nhận nhiều ca dương tính. Ngoài ra còn có một số trường hợp mắc khác tại quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm...

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 2.668 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.349 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.319 ca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem