Hà Nội: Quận Hoàng Mai chỉ đạo xử lý các điểm giao nhận hàng hoá trái phép

Gia Minh Thứ ba, ngày 21/09/2021 17:00 PM (GMT+7)
Sau khi nhận được phản ánh của báo Dân Việt, UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị cùng UBND các phường khẩn trương kiểm tra, xử lý các điểm giao nhận hàng hoá trái phép trên địa bàn.
Bình luận 0
Hà Nội: Quận Hoàng Mai chỉ đạo xử lý các điểm giao nhận hàng hoá trái phép - Ảnh 1.

Điểm giao nhận hàng hoá trái phép tại khu vực dụ án Luis City Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ). Ảnh: Gia Minh

Sau khi nhận được phản ánh của báo Dân Việt, UBND quận Hoàng Mai đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND các phường: Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt, Thanh Trì, Yên Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm tại các điểm giao nhận hàng hoá trái phép mà báo phản ánh để báo cáo UBND Quận kết quả thực hiện trước ngày 25/9.

Trước đó, tại bài viết "Quận Hoàng Mai, Hà Nội: Nhan nhản điểm giao nhận hàng hoá "chui", tiềm ẩn nguy cơ lây lan Covid-19", báo Dân Việt đã phản ánh về việc: Khu vực phía trước dự án Luis City Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ), cổng Công viên Yên Sở (Phường Thịnh Liệt), gầm cầu Thanh Trì (phường Thanh Trì), trên bãi đất trống cạnh ngõ 885 Tam Trinh (phường Yên Sở) diễn ra tình trạng tập kết, giao nhận hàng hoá "chui", không đảm bảo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, sau chỉ đạo của UBND quận, trên địa bàn quận Hoàng Mai vẫn tiếp tục phát sinh nhiều điểm tập kết, giao nhận hàng hoá trái phép, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Hà Nội: Quận Hoàng Mai chỉ đạo xử lý các điểm giao nhận hàng hoá trái phép - Ảnh 2.

Khu vực bãi đất trống bên cạnh nhà máy nước Pháp Vân (phường Hoàng Liệt), vẫn diễn ra tình trạng giao nhận hàng hoá “chui”. Ảnh: Gia Minh

Điển hình, tại khu vực bãi đất trống bên cạnh nhà máy nước Pháp Vân (phường Hoàng Liệt).

Theo ghi nhận của PV, mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải mang biển kiểm soát các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Lâm Đồng,... ra vào giao nhận hàng hoá. Tại  đây, luôn có 3 đến 4 đối tượng túc trực tại cổng hướng dẫn các xe ra, vào và tiến hành thu tiền cước. Đối với những người vào lấy hàng tại đây, đều phải mất phí 20.000 đồng đối với ô tô con, 10.000 đồng đối với xe máy. Việc khai báo y tế, đo thân nhiệt, kiểm tra xét nghiệm Covid-19 với các lái xe không được thực hiện.

Ông Nguyễn Xuân Chinh – Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết: "Sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng ra kiểm tra, xử lý ngay".

"Uỷ ban và Công an phường trước đó đã kiểm tra và xử lý việc tập kết giao nhận hàng hoá tại những điểm trên. Tôi sẽ có ý kiến với Uỷ ban phường và kiểm tra, xử lý ngay", ông Đinh Văn Cường – Trưởng Công an phường Hoàng Liệt thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem