Hà Nội - SLNA: Ai sẽ là ngòi nổ thay thế Quang Hải?

Nguyễn Anh Thứ tư, ngày 17/06/2020 16:10 PM (GMT+7)
Trước khi bước vào trận đấu với SLNA ở vòng 5, Hà Nội FC đang khá đau đầu về vấn đề nhân sự. Trong đó điều khiến HLV Chu Đình Nghiêm cùng các cộng sự lo lắng nhất chính là chấn thương của ngôi sao Nguyễn Quang Hải
Bình luận 0

Quang Hải nhiều khả năng sẽ không ra sân

Hà Nội – SLNA: Ai sẽ là ngòi nổ thay thế Quang Hải ? - Ảnh 1.

Quang Hải gặp phải chấn thương trước trận gặp SLNA.

Tại vòng 5 – V.League 2020, tâm điểm của sự chú ý sẽ đổ dồn vào SVĐ Hàng Đẫy với trận cầu "nảy lửa" giữa chủ nhà Hà Nội FC và đội khách SLNA. Trước trận đấu này, lực lượng của Hà Nội FC đang có nhiều sứt mẻ khi một số trụ cột gặp chấn thương, trong đó có Quang Hải.

Nhiều khả năng, Quang Hải sẽ vắng mặt khi Hà Nội FC tiếp đón SLNA ở vòng 5. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu nhiều khó khăn với nhà ĐKVĐ, bởi đối thủ của họ đang có phong độ rất cao với 4 trận bất bại, thậm chí họ còn chưa để thủng lưới bàn nào.

Chia sẻ về tình hình nhân sự của Hà Nội FC trước trận đấu với SLNA, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Ở trận đấu với SLNA, chúng tôi sẽ không có Moses và Quang Hải. Moses cần 2 tuần nữa để bình phục chấn thương, trong khi Quang Hải mới bị dập cơ đùi sau nên cần thời gian để hồi phục.

Quang Hải gặp chấn thương trong trận gặp HAGL ở vòng 4, sau đó cố chơi ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cậu ấy bị căng cơ. Các bác sĩ đã đưa Quang Hải đi chụp chiếu và được chẩn đoán hơi dập cơ đùi sau. Toàn đội đang đợi xem tình hình hồi phục của cậu ấy thế nào", HLV Chu Đình Nghiêm nói thêm.

Ai sẽ là người xứng đáng thay thế Quang Hải?

Hà Nội – SLNA: Ai sẽ là ngòi nổ thay thế Quang Hải ? - Ảnh 2.

Kinh nghiệm của Thành Lương vẫn là thứ rất cần cho Hà Nội FC ở mùa giải năm nay.

Quang Hải chấn thương là điều khiến các CĐV của CLB Hà Nội không thể không lo lắng. Tuy nhiên, trong đội hình của họ vẫn còn một ngôi sao sáng trên băng ghế dự bị đó là tiền vệ Phạm Thành Lương, người từng giành 4 Quả bóng vàng Việt Nam và để lại dấu ấn trong 4 chức vô địch của đội bóng thủ đô ở các mùa giải 2013, 2016, 2018, 2019.

Nói đến Thành Lương, NHM bóng đá Việt Nam sẽ liên tưởng đến ngay một cầu thủ quái kiệt với kỹ năng chơi bóng ở đẳng cấp cao. Bước sang tuổi 32, dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, thế nhưng mỗi lần xuất hiện trên sân, tiền vệ nhỏ con với biệt danh Lương "dị" luôn biết cách mang đến những nét chấm phá và sự già dơ của mình trong nhiều pha bóng.

Thời điểm hiện tại, việc Quang Hải chấn thương đang khiến Ban huấn luyện Hà Nội FC không dám mạo hiểm đưa anh vào thi đấu. Thay vào đó, việc sử dụng Thành Lương ở trận đấu gặp SLNA sẽ là một giải pháp an toàn và mang tính hiệu quả cao hơn. Thêm nữa, kinh nghiệm thi đấu và sự tinh quái của Lương "dị" sẽ là một thứ vũ khí mang đến nhiều bất ngờ đối với hàng phòng ngự của SLNA.

Thành Lương là thần tượng của Quang Hải

Nói về người đàn anh Phạm Thành Lương, tiền vệ Nguyễn Quang Hải từng không ngần ngại chia sẻ: "Phạm Thành Lương là cầu thủ mà tôi thần tượng từ bé. Ngay khi còn nhỏ, khi bắt đầu thi đấu và chứng kiến AFF Cup 2008, tôi đã rất thần tượng anh Thành Lương. Được xem anh thi đấu với vóc dáng nhỏ con nhưng tư duy thông minh, đột biến khiến tôi vô cùng ấn tượng. Đó là tấm gương để tôi cố gắng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem