Mất "gà chiến" Quang Hải, HLV Hà Nội e ngại "gà son" Phan Văn Đức

Nhật Ánh Thứ hai, ngày 15/06/2020 21:10 PM (GMT+7)
HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cho biết, Quang Hải đã bị chấn thương dập cơ và chắc chắn không ra sân trong trận đấu với SLNA.
Bình luận 0

Chia sẻ trước buổi tập chiều 15/6 của Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ: "Ở trận đấu với SLNA, Hà Nội FC sẽ không có sự phục vụ của Moses Oloya và Nguyễn Quang Hải. Moses bị đau cơ liên sườn, cần ít nhất 2 tuần để bình phục. Hiện tại, cậu ấy đã có thể quay lại chạy nhẹ. Nếu sớm, Moses có thể góp mặt ở trận gặp Bình Dương, bằng không sẽ trở lại ở trận gặp Sài Gòn ngày 30/6".

Quang Hải chấn thương, bỏ lỡ “đại chiến” Hà Nội với Sông Lam Nghệ An - Ảnh 1.

Quang Hải đang gặp nhiều vấn đề

"Quang Hải bị đau từ trận với HAGL, sau đó cố chơi ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cậu ấy bị căng cơ. Các bác sĩ đã đưa Quang Hải đi chụp chiếu và được chẩn đoán hơi dập cơ đùi sau. Toàn đội đang đợi xem tình hình hồi phục của cậu ấy thế nào", ông Nghiêm nói thêm.

Quang Hải chấn thương, bỏ lỡ “đại chiến” Hà Nội với Sông Lam Nghệ An - Ảnh 2.

Mất một cầu thủ trụ cột như Quang Hải, Hà Nội cần cầu thủ như Hùng Dũng "gánh team"

Đánh giá về đối thủ ở vòng 5 V.League, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm dành sự tôn trọng cao: “Bất cứ thời điểm nào đối đầu Sông Lam Nghệ An cũng là khó khăn. Họ đang bất bại và chưa thủng lưới sau 4 trận. Đây là đối thủ rất khó chịu.

Trước khi xuất hiện ở U23 Việt Nam, Phan Văn Đức đã là cầu thủ có tố chất, tạo đột biến và chơi đầu tốt dù chiều cao có hạn. Cậu ấy xâm nhập vòng cấm tốt. Sức trẻ và sự nhạy bén của Đức khiến Hà Nội FC gặp khó.

Phong tỏa cầu thủ này là chìa khóa để Hà Nội FC chiến thắng. Chúng tôi cần hạn chế cầu thủ Sông Lam Nghệ An chuyền bóng cho Phan Văn Đức”, ông Nghiêm đánh giá rất cao nhân tố số một của đội bóng xứ Nghệ.

Quang Hải chấn thương, bỏ lỡ “đại chiến” Hà Nội với Sông Lam Nghệ An - Ảnh 3.

HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá rất cao Phan Văn Đức

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định: "Đến nay, tôi chưa thể nói được điều gì về cuộc đua vô địch. Chỉ cần một trận thắng hoặc thua, thứ hạng các đội đã thay đổi nhiều. Ở nhóm trên, có tới 7-8 đội chênh nhau chỉ 1 điểm. Ít nhất, qua 4-5 vòng nữa, các đội có khả năng trụ lại top 8 mới lộ diện".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem