Hà Nội thăm dò rút ngắn thời gian thi lớp 10: "Phương án thi thế nào không quá quan trọng nữa"

Tào Nga Thứ tư, ngày 02/06/2021 14:12 PM (GMT+7)
Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh 2 phương án thi vào lớp 10 do Sở GD-ĐT Hà Nội đưa ra nhằm thăm dò ý kiến phụ huynh. Tuy nhiên, theo các phụ huynh, điều quan trọng nhất bây giờ là giữ sức khỏe cho các em, "phương án thi thế nào bây giờ không quá quan trọng nữa".
Bình luận 0

2 phương án thi vào lớp 10

Ngày 1/6, để có căn cứ quyết định lựa chọn thời gian làm bài cho học sinh thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, Sở GD-ĐT Hà Nội đã cho các trường thăm dò ý kiến của giáo viên dạy lớp 9, học sinh và cha mẹ học sinh có con thi vào lớp 10. Có 2 phương án thi được đưa ra như sau:

Phương án 1: Thi trong 2 buổi sáng. 

Cụ thể: sáng 1: Thi Ngữ văn 90 phút + Ngoại ngữ 45 phút. Sáng 2: Thi Toán 90 phút + Lịch sử 45 phút; Chiều 1: thi các môn chuyên: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học. Chiều 2: thi các môn chuyên: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ.

Phương án 2: Thi trong 2 buổi sáng. 

Cụ thể sáng 1: Thi Ngữ văn 120 phút + Ngoại ngữ 60 phút. Sáng 2: Thi Toán 120 phút + Lịch sử 60 phút. Chiều 1: thi các môn chuyên: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học. Chiều 2: thi các môn chuyên: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ.

Sở GD-ĐT Hà Nội thăm dò rút ngắn thời gian thi vào lớp 10: Phụ huynh mừng nhiều, lo cũng không ít - Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội sẽ được rút ngắn thời gian thi vào lớp 10. (Ảnh minh họa)

Với cả hai phương án trên, số buổi thi đối với cả học sinh không chuyên và chuyên đều được giảm bớt. Trong phương án 1, thời gian làm bài thi từng môn cũng điều chỉnh theo hướng rút ngắn.

Nhiều phụ huynh bày tỏ đồng tình mong cho các con thi sớm để yên tâm nghỉ hè và phòng dịch, nhưng có người lại có ý kiến khác.

Chị Lê Hoa, phụ huynh học sinh thi vào Trường THPT Quang Trung (Đống Đa) nói: "Một buổi sáng thi một môn đã vất vả, giờ hai môn thi giữa trời nắng nóng thế này lại không điều hoà, bịt khẩu trang thì sao đây? Hi vọng các con ổn định tinh thần làm bài thi tốt".

Chị Hoàng Thu Hằng, có con thi vào lớp 10 Trường THPT Kim Liên (Đống Đa) cho biết: "Phương án thi thế nào bây giờ không quá quan trọng nữa. Điều quan trọng là làm sao bảo đảm sức khỏe cho học sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho các con dự thi".

Chị Hằng cho hay, hôm qua cho lấy ý kiến của lớp, chị đã chọn phương án 1 mặc dù con chị bảo mẹ chọn phương án 2. Với chị Hằng, đến thời điểm hiện tại khó hay dễ thì tất cả các học sinh đều được đánh giá giống nhau. "Bây giờ nghĩ nếu 1 ca F0 trong hội đồng thi sẽ kéo theo bao nhiêu F1 đi cách ly mới là đáng sợ", chị Hằng nói.

Trong khi đó, chị Trần Thị Mai, một phụ huynh ở quận Thanh Xuân chia sẻ nỗi lo lắng khác đó là học sinh không được đến địa điểm thi trước thì ngày thi chính thức sẽ vô cùng xa lạ, bỡ ngỡ. Học sinh mất thời gian đi tìm phòng, ảnh hưởng đến thời gian làm bài thi.

Một giáo viên lớp 9 ở Hà Nội cho ý kiến, nếu thi theo phương án 2 thi 1 môn 120 phút và 1 môn 90 phút thì hơi quá tải với học sinh. Mặc dù kiến thức đã được ôn luyện kỹ nhưng việc cùng lúc thi trong thời gian dài và thời tiết oi bức sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng bài thi. Thời gian thi 1 môn 90 phút và 1 môn 45 phút là hợp lý. 

Ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng GD-ĐT quận Tây Hồ, Hà Nội, xác nhận việc thăm dò ý kiến phương án thi lớp 10 là theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Theo ông Vũ, việc giảm bớt thời gian làm bài là hợp lý ở thời điểm hiện tại vì thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, kế hoạch được xây dựng và công bố từ trước nên mọi sự thay đổi cần tính toán kỹ lưỡng. Đề thi với thời lượng làm bài 120 phút sẽ khác với đề cho 90 phút.

Bên cạnh đó, việc thay đổi trong thời gian cận kề ngày thi có lợi cho thí sinh hay không. Vì vậy Sở GD-ĐT mới lấy ý kiến rộng rãi, công khai rồi quyết định.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết thành phố sẽ tổ chức 4.500 phòng thi ở 190 điểm, huy động hơn 12.000 cán bộ phục vụ thi.

Đến nay, Sở đã rà soát toàn ngành có 6 F0, 109 F1, 1.242 là F2. Trong đó có 11 F1, 133 F2 là học sinh lớp 9 chuẩn bị thi. Sở cũng đã họp chuẩn bị điều kiện tốt nhất để phục vụ thi và đang phối hợp cùng Sở Y tế để có hướng dẫn cụ thể chi tiết đến từng cán bộ coi thi, địa điểm thi về công tác chuẩn bị trước, trong và sau kỳ thi…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem