Hà Nội: Thêm 1 ca mắc Covid-19 ở huyện Mỹ Đức, 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 06/07/2021 19:45 PM (GMT+7)
Chiều 6/7, tại Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1 người là em gái của ca bệnh ở xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, 1 ca có tiền sử đi về từ TP.Hồ Chí Minh.
Bình luận 0

Hà Nội thêm 2 ca nhiễm Covid-19

Chiều 6/7, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới là (BN21571, BN22064) tại TP. Hà Nội. Trong đó có 1 ca có tiền sử đi về từ TP.Hồ Chí Minh; 1 ca là F1 của BN21331. Kết quả xét nghiệm ngày 6/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hà Nội thêm 2 ca nhiễm Covid-19: 1 là em gái ca bệnh ở Mỹ Đức, 1 người về từ Sài Gòn - Ảnh 1.

Khu vực cổng vào xã An Mỹ bị phong toả sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Gia Khiêm

Trường hợp thứ 1 là bệnh nhân Lưu Thị Thu H. (SN 1986, làm nghề bán hàng rau ở chợ Kinh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức). Bệnh nhân là F1 của chị dâu là Nguyễn Thị Tr. (BN21331, được Bộ Y tế công bố vào trưa nay).  

Kết quả điều tra xác minh, chiều ngày 2/7, bệnh nhân vào nhà anh trai là Lưu Văn C (nam, sinh năm 1982 địa chỉ tại An Mỹ) chơi, tại đây tiếp xúc với vợ, con anh C. khoảng 20 phút, không đeo khẩu trang. 

Đến 17h, bệnh nhân về nhà đi sát gạo tại nhà chị Minh Nguy. ở xóm 3, Kinh Đào, tiếp xúc với 2 vợ chồng chị Ng. và Nguyễn Thị V. ở xóm 2, Kinh Đào. Khoảng 18h, bệnh nhân về nhà tiếp xúc với mẹ chồng và 2 người con. 

Hà Nội thêm 2 ca nhiễm Covid-19: 1 là em gái ca bệnh ở Mỹ Đức, 1 người về từ Sài Gòn - Ảnh 2.

Lực lượng y tế, công an kiểm soát tại chốt chặn không cho người ra vào. Ảnh: Gia Khiêm

Ngày 3/7, bệnh nhân đi dặm lúa đến 10h về, sau khi về tiếp xúc với 2 người. Chiều 15h sang nhà anh Nguyễn Khắc Q. tiếp xúc với vợ và con anh Q. không đeo khẩu trang. Tối sang nhà bà Nguyễn Thị M. chơi đến 21h về. 

Ngày 4/7, bệnh nhân có biểu hiện ho, khó chịu, đau họng nhưng vẫn lấy rau củ bán tại chợ Kinh Đào từ sáng đến 11h trưa, khi bán rau có đeo khẩu trang. Chiều lên nhà bố đẻ chơi.

Ngày 5/7, bệnh nhân ở nhà tiếp xúc với mẹ chồng và 2 con. Kết quả điều tra xác định 11 trường hợp là F1. Hiện đã được lấy mẫu xét nghiệm F1 gửi CDC Hà Nội, liên hệ và chuyển đến cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung. 

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân về từ TP Hồ Chí Minh tên Nguyễn Thị H. (sinh 2000, ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Bệnh nhân làm nghề giúp việc tại TP.Hồ Chí Minh từ tháng 5/2020 đến nay, có địa chỉ ở phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh, có tiền sử bị ung thư vòm được phát hiện cách 4 năm, điều trị xạ trị tại Bệnh viện K Tân Triều đã ổn định. 

Ngày 5/7, bệnh nhân bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để đi khám tại Bệnh viện Tai Mũi họng TW. Tại đây, bệnh nhân được làm xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính. 

Sau đó, nữ bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, được lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR cho kết quả dương tính khẳng định ngày 6/7. Qua điều tra, có 2 trường hợp F1 và 6 người liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem