Hà Nội: Thí sinh tự tin đạt 8 điểm với đề Ngữ Văn thi vào lớp 10

Việt Phương - Gia Tưởng - Tạ Nguyệt Thứ sáu, ngày 17/07/2020 10:40 AM (GMT+7)
Nhiều học sinh tự nhận định mình sẽ được điểm cao môn Ngữ Văn.
Bình luận 0

Kết thúc 120 phút môn thi Ngữ Văn thi vào lớp 10 tại Hà Nội, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với gương mặt tươi tắn, phấn khởi vì làm được bài. 

Hà Nội: Thí sinh tự tin đạt 8 điểm với đề Ngữ văn thi vào lớp 10 - Ảnh 1.

Đề thi môn Ngữ Văn vào lớp 10 tại Hà Nội.

Tuấn Khanh là thí sinh thi tại điểm thi THCS Yên Hòa, em là một trong những thí sinh ra sớm nhất tại điểm thi. Khanh cho biết đề Ngữ Văn nếu chịu khó ôn luyện chăm chỉ thì không gặp nhiều khó khăn để viết. Câu nghị luận văn học Khanh cho biết mình làm tốt vì đúng vào bài yêu thích. 

“Đề thi không quá khó đối với em, vì kiến thức đều nằm trong chương trình học lớp 9. Trước khi vào thi, em chỉ lo nhất là câu hỏi nghị luận, vì thực ra kiến thức xã hội của em không quá tốt. Tuy nhiên, câu nghị luận trong đề thi hôm nay không quá khó đối với em. Em đã hoàn thành tốt bởi dạng đề này đã được ôn luyện nhiều” - thí sinh Đoàn Khánh Chi (điểm thi THPT Yên Hòa) cho biết.

Hà Nội: Thí sinh tự tin đạt 8 điểm với đề Ngữ văn thi vào lớp 10 - Ảnh 2.

Những thí sinh đầu tiên hoàn thành môn thi Ngữ Văn, rời khỏi điểm thi THCS Yên Hòa.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại điểm thi THCS Lê Quý Đôn, cùng chung cảm xúc với điểm thi THCS Yên Hòa, nhiều thí sinh cũng bày tỏ sự vui mừng vì làm được bài thi. 

Em Đào Trang, học sinh trường THCS Phú Đô tại điểm thi THCS Lê Quý Đôn cho hay, phần đọc hiểu mang tính thời sự, đúng với dự đoán của em nên không khó khăn để hoàn thành. "Em tự tin dự đoán khoảng được 8 điểm" - Trang chia sẻ. Trang nhận định đề năm nay khá dài nên sẽ gây mất thời gian cho thí sinh. Em dự đoán với đề này sẽ nhiều thí sinh đạt trên điểm trung bình. Chia sẻ thêm, Trang cho biết hai lần thi thử tại trường, Trang đạt kết quả tốt, điểm lần sau cao hơn lần trước nên em tự tin rằng kỳ thi này điểm sẽ tốt.

Hà Nội: Thí sinh tự tin đạt 8 điểm với đề Ngữ văn thi vào lớp 10 - Ảnh 3.

Học sinh tự tin vì đề thi Ngữ Văn vào lớp 10 tại Hà Nội không khó.

"Em thấy em làm bài khá ổn, khó hơn năm ngoái một chút nhưng em nghĩ mình sẽ được từ 7 điểm trở lên. Em khá tự tin khi làm bài bởi môn Văn là môn chủ lực của em" - thí sinh Trần Đoàn Khánh (THCS Nghĩa Tân) bày tỏ.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 17/7 và 18/7 với ba môn thi Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Toán. Toàn thành phố có 172 điểm thi với 12.000 người được huy động tham gia tổ chức kỳ thi.

Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập sẽ được tính điểm xét tuyển theo nguyên tắc: ĐXT = (Điểm môn Toán + Điểm môn Văn) x 2 + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có).

Trong số gần 89.000 thí sinh đăng ký dự thi sẽ có 62% sẽ được tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập. Số còn lại có thể sẽ học trường tư thục, trung tâm GD thường xuyên, các trường trung cấp nghề… Trước đó, gần 100 trường THPT ngoài công lập đã được phép tuyển sinh băng hình thức xét học bạ.

Học sinh trúng tuyển dự kiến nhập học ngày 3-5/8, nộp hồ sơ bổ sung 12-15/8. Học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem