Hà Nội: Thống kê lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê

Thùy Anh Thứ hai, ngày 13/09/2021 12:40 PM (GMT+7)
Sở LĐTBXH Hà Nội vừa có Công văn Số 5157 gửi UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị các địa phương thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê.
Bình luận 0

Hà Nội có khoảng 106.000 lao động tự do ngoại tỉnh 

Theo thống kê của Sở LĐTBXH Hà Nội, Hà Nội hiện có khoảng 106.000 lao động tự do ngoại tỉnh cư trú không cố định. Để người lao động ngoại tỉnh vượt qua khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội, các sở, ngành, địa phương đã triển khai hỗ trợ bằng nhiều hình thức linh hoạt như vận động các chủ hộ có nhà cho thuê miễn, giảm tiền thuê nhà; huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ túi an sinh cho lao động tự do ngoại tỉnh.

Với những người không có nơi ở, một số địa phương đã sử dụng trường học, nhà văn hóa làm nơi ở tạm thời cho họ và hỗ trợ các sinh hoạt hằng ngày. Cùng với các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cũng giúp đỡ về lương thực, thực phẩm thiết yếu...

Trên cơ sở tổng hợp của các địa phương, Sở LĐTBXH Hà Nội sẽ phối hợp với Công an thành phố Hà Nội xây dựng phương án hỗ trợ khi đủ điều kiện, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Lao động tự do được nhận hỗ trợ tại phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: Nguyệt Tạ

Lao động tự do được nhận hỗ trợ tại phường Đại Mỗ tháng 8/2021 (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: Nguyệt Tạ

Cũng theo số liệu của Sở LĐTBXH, đến hết ngày 12/9, các quận huyện Hà Nội đã có quyết định hỗ trợ hơn 2.600.000 lượt người gồm lao động, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh với tổng kinh phí gần 1.012 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện hỗ trợ từ nhiều nguồn. Trong đó, kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ theo gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ và chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội là hơn 804 tỷ đồng, cho gần 1.900.000 người, hộ gia đình, hộ kinh doanh. Đáng chú ý, có hơn 138.000 lao động tự do tại Hà Nội được hỗ trợ với số tiền gần 208 tỷ đồng.

Nhiều lao động tự do tại Hà Nội đã cạn kiệt tiền, nguồn hỗ trợ cũng bắt đầu vơi nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. (Một bữa cơm của lao động làm nghề thợ xây mắc kẹt tại phường Đại Mỗ). Ảnh: Nguyệt Tạ

Nhiều lao động tự do tại Hà Nội đã cạn kiệt tiền, nguồn hỗ trợ cũng bắt đầu vơi nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. (Một bữa cơm của lao động làm nghề thợ xây mắc kẹt tại phường Đại Mỗ tháng 8/2021). Ảnh: Nguyệt Tạ

Ngoài ra, thành phố cũng vận động được 208 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ đột xuất, cấp bách cho gần 700.000 lượt người dân, người lao động khó khăn, nhưng không thuộc đối tượng thụ hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Nguồn lực xã hội hóa cũng được các đơn vị, địa phương ưu tiên hỗ trợ cho người dân, lao động ngoại tỉnh...

Trước thực trạng vẫn còn rất đông lao động ngoại tỉnh tạm trú có hoàn cảnh khó khăn có mong muốn về quê, Sở LĐTBXH Hà Nội yêu cầu các quận, huyện lập danh sách báo cáo về Sở trước ngày 14/9, để đơn vị báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem