Hà Nội tính dựng cột mốc Km0 tại hồ Gươm

Thứ sáu, ngày 01/06/2012 09:28 AM (GMT+7)
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo vừa chỉ đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Quy hoạch Kiến trúc xem xét đề nghị của PGS Hà Đình Đức về việc đặt tháp "Hà Nội - Km 0" tại hồ Gươm.
Bình luận 0

Theo PGS Đức, dựng Km0 là việc rất ý nghĩa, nhiều nước đã làm. Các con đường ở Hà Nội đều lấy mốc từ hồ Gươm, nhưng lại chưa cụ thể vị trí bắt đầu. Nếu có một địa điểm cụ thể, cột mốc sẽ ghi dấu ấn cho du khách về văn hóa, lịch sử Việt Nam khi đến thăm Hà Nội, thăm hồ Gươm.

Ông Đức đề xuất vị trí cột mốc tại góc bờ Hồ đối diện Trung tâm thương mại Tràng Tiền (ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng). Tháp hình trụ, diện tích 4-6 m2, cao khoảng 3 m, làm bằng vật liệu đá quý trong nước. Trên tháp có logo kỷ niệm và hai dòng chữ "Thăng Long - Hà Nội 1010 - 2010 và Hà Nội - Km 0".

img
Theo PGS Đức, một Km 0 sẽ tạo điểm nhấn cho "trái tim của thủ đô"

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Sở ủng hộ đề xuất của ông Hà Đình Đức, tuy nhiên phải nghiên cứu vị trí đặt cột mốc đủ không gian rộng để người dân và du khách có thể chiêm ngưỡng. Ngoài ra phải đảm bảo cảnh quan trong khu vực.

Theo GS sử học Lê Văn Lan, nếu xây cột mốc theo kiểu một tháp cao 3 m ngay cạnh hồ Hoàn Kiếm thì e rằng sẽ phá hỏng cảnh quan, bởi ngay gần đó đã có tháp Hoà Phong. Ông Lan đề nghị dựng cột mốc thiết kế đơn giản, trang trọng, kích thước vừa phải và dễ nhận thấy, hoặc có thể làm chìm như ở thủ đô Paris (Pháp).

Năm 2009, ông Hà Đình Đức từng đề xuất xây cột mốc Km0 song chưa được triển khai. Tháng 4 vừa qua, PGS Đức lại có tờ trình lần 2 gửi lãnh đạo thành phố.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem