Hà Nội, TPHCM: Không ùn tắc sau kỳ nghỉ lễ

Thứ hai, ngày 06/09/2010 05:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều qua 5-9, sau kỳ nghỉ Quốc khánh, tại các cửa ngõ Thủ đô, dòng người từ các vùng tỉnh nườm nượp đổ về Hà Nội…
Bình luận 0

17 giờ, tại ngã ba Pháp Vân - cửa ngõ phía Nam của Thủ đô bắt đầu xuất hiện hiện tượng dồn ứ bên phần đường từ các tỉnh phía Nam đổ về, trong khi chiều ngược lại khá vắng.

img
Dòng người đổ về Hà Nội chiều 5- 9 (Ảnh chụp tại ngã ba Pháp Vân - Giải Phóng)

Người, bao tải gạo, hoa quả gà vịt… chất kín trên những chiếc xe máy nối tiếp nhau vào nội thành. Trên những chuyến xe khách, đặc biệt là những xe từ Thanh Hoá, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hoá... chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy tình trạng chở quá số người quy định. Tuy vậy, các chiến sỹ thuộc đội số 4 Phòng CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ tại đây không mấy khi dừng xe để xử lý vi phạm vì dòng người lúc này quá đông. Đến 18 giờ, lượng xe ngày một đông, tuy nhiên 7 CSGT sỹ ở chốt này thực hiện phân luồn khá tốt nên không xảy ra tắc mà chỉ xảy ra hiện tượng dồn ứ nhất thời.

Trên tuyến đường Phạm Văn Đồng - cửa ngõ phía Tây thủ đô, tình hình giao thông cũng tương đối thuận lợi dù dòng người tăng đột biến trên làn đường hướng về nội thành. Phòng CSGT Hà Nội đã tổ chức cán bộ, chiến sỹ trực tại hầu hết các nút giao thông dọc tuyến.

Các bến xe là nơi thể hiện tập trung nhất sự đông đúc và vất vả của người trở lại thành phố. Chị Bùi Thị Hoài ở thị trấn Tiền Hải, Thái Bình bế theo con vừa xuống bến xe Giáp Bát than: “Phụ xe nhồi khách chật cứng, con tôi không cựa được, trời lại nóng nên nó khóc hết cả chuyến đi”.

Nhiều người cũng mệt lả sau khi xuống bến xe. Ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết: Khó khăn nhất là việc giải toả hành khách khỏi bến. Dù đã tăng thêm 200-300 chuyến cho bến ngày cao điểm, tuy nhiên hiện tượng quá tải các xe buýt vẫn xảy ra.

Tại TP.HCM chiều 5-9, tình hình giao thông tại cửa ngõ phía Đông thành phố trên các điểm nóng như xa lộ Hà Nội, khu vực ngã ba Vũng Tàu, cầu Đồng Nai rất thông thoáng, các phương tiện đi lại dễ dàng. Duy chỉ có khu vực khu du lịch Suối Tiên (Q.9) bị ùn tắc nhẹ do xe buýt liên tục ra vào đón trả khách gây lộn xộn.

Các tuyến hay xảy ra kẹt xe như QL13, cầu Bình Triệu, ngã tư Tam Bình, Gò Dưa do có lực lượng CSGT thường xuyên tuần tra, kiểm soát nên không xảy ra kẹt xe, tình hình giao thông tại khu vực Bến xe miền Đông cũng tương đối ổn định.

Dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay, việc bến phà Cát Lái tăng cường hai chiếc phà tuyến Nhơn Trạch (Đồng Nai) – Q.2 (TP.HCM) và sự tăng cường tuần tra của lực lượng CSGT đã giúp cho người dân TP.HCM có một dịp nghỉ lễ không bị kẹt xe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem