Hà Nội trước giờ cách ly toàn xã hội

Hồng Phú- Hoàn Như Thứ ba, ngày 31/03/2020 16:35 PM (GMT+7)
Trước giờ thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc, các tuyến đường trung tâm thành phố lại vắng vẻ, tại các cửa ngõ Thủ đô người dân hối hả di chuyển, khiến nhiều tuyến đường không vắng như mấy ngày trước.
Bình luận 0

img

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cạnh hồ Hoàn Kiếm vắng người qua lại.

img

Chợ Đồng Xuân yên ắng, mọi hoạt động tại đây đều dừng hẳn.

img

Nhà Thờ Lớn vắng lặng

img

Mọi tuyến phố xung quanh Hà Nội đều trở nên yên tĩnh

img

 Các cửa hàng nghiêm chỉnh chấp hành quy định nhà nước đề ra để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

img

img

Tất cả đều treo biển nghiêm túc chấp hành và ngừng phục vụ khách hàng để cùng nhau chống dịch Covid-19 lây lan.

img

Chiều hôm nay khi chỉ thị cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày của Thủ tướng Chính phủ vừa được ban hành thì có rất nhiều người dân đổ xô đến các siêu thị mua sắm lương thực, thực phẩm phục vụ gia đình.

img

img

Ga Hà Nội trở nên vắng lặng từ khi dịch Covid-19 trở nên diễn biến phức tạp

img

Bến xe Giáp Bát vắng vẻ, ít người qua lại.

img

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các cửa ngõ Thủ đô, người dân vẫn đi lại bình thường.

img

Tuyến phố Phạm Hùng (Nam Từ Liêm), không ùn tắc, đường thông thoáng. Một số ô tô khách liên tỉnh vẫn dừng chờ, đón khách.

img

img

Đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) khá đông đúc, nhiều người dân đi xe máy chở theo nhiều đồ đạc.

img

 Nhiều xe ô tô chen chúc lối lên đường vành đai 3 trên cao

img

Đường Hoàng Minh Giám nhìn từ cầu vượt, xe cộ khá đông chứ không vắng như những ngày qua. 

img

img

Đường Đại Lộ Thăng Long (hướng vào nội thành và ra), các phương tiện vẫn di chuyển bình thường vào trung tâm thành phố.

img

Đường Tố Hữu ít thấy người dân di chuyển bằng xe máy vào nội thành

img

Người dân dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Tố Hữu – Phạm Hùng.

img

Nút giao 4 tầng Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến rất thông thoáng

img

Hình ảnh ô tô vào thành phố từ hầm chui Đại Lộ Thăng Long – Phạm Hùng – Trần Duy Hưng.

img

Đường Trần Duy Hưng trước giờ có chỉ thị về thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày.

img

Toàn bộ của hàng kinh doanh ở Hà Nội đã đóng cửa để chống dịch Covid – 19, khiến đường phố rất vắng vẻ.

img

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem