Hà Tĩnh: Di dời khẩn 15.000 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Thứ bảy, ngày 27/10/2012 14:38 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đến trưa 27.10, tại Hà Tĩnh đã có trên 2.500 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng ứng trực được huy động để di dời khẩn trương 15.000 hộ dân với trên 53.000 người sinh sống ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
Bình luận 0

Theo báo cáo của BCH PCLB&TKCN Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh có tổng số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là 3.820 chiếc với 13.809 lao động, trong đó tàu đánh bắt xa bờ có 47 chiếc với 329 lao động ở khu vực biển Thanh Hóa - Quảng Ninh và 3.771 chiếc với 13.454 lao động hoạt động ở khu vực biển Nghệ An - Hà Tĩnh. Toàn bộ số tàu thuyền trên đã liên lạc và nắm được thông tin về tình hình của bão nên đã về bờ trú ẩn. Những tàu đánh bắt xa đã tìm nơi tránh trú an toàn.

 img
Sáng 27.10, hàng trăm tàu thuyền đã vào khu tránh trú bão cảng Cửa Sót, Thạch Kim, Lộc Hà (Hà Tĩnh)

Ngay trong sáng 27.10, Hà Tĩnh đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ quân đội, công an và 1.500 người gồm các lực lượng các địa phương ở tuyến huyện, xã hướng dẫn nhân dân triển khai gia cố nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, trạm xá. Đồng thời triển khai di dời trên 15.000 hộ dân với trên 53.000 người sinh sống ở vùng nguy hiểm thuộc các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh đến nơi an toàn.

 img
Lực lượng ứng trực bão xã Thạch Kim, Lộc Hà dùng loa đi thông báo về cơn bão, yêu cầu người dân gia cố lại nhà cửa.
 img
Người dân xã Thạch Kim đóng bao cát chèn ngói trước lúc bão đổ bộ

Ông Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: Trước diễn biến phức tạp của cơn bảo số 8, huyện Cẩm Xuyên đã yêu cầu các xã cử lực lượng ứng trực 24/24 và đi kiểm tra đôn đốc nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và giảm thiểu thiệt hại tối đa về tài sản khi bão vào. Riêng tại xã Cẩm Nhượng - địa phương có tuyến đê biển xung yếu, huyện đã phối hợp với xã này di dời 500 hộ dân đến nơi an toàn.

Tại các huyện ven biển ở Hà Tĩnh, người dân đang khẩn trương gia cố lại nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện để đối phó với bão. Đến trưa 27.10, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có mưa to, tại các huyện ven biển gió bắt đầu mạnh lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem