Hạ U23 Malaysia trên loạt đá luân lưu, U23 Indonesia giành HCĐ SEA Games 31

Minh Chí Chủ nhật, ngày 22/05/2022 18:15 PM (GMT+7)
Ở trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam SEA Games 31 vừa kết thúc trên sân Mỹ Đình, U23 Indonesia giành chiến thắng 4-3 (hoà 1-1 sau 90 phút) trước U23 Malaysia trên loạt đá luân lưu.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

U23 Indonesia: Ernando Sutaryadi, Alfeandra Dewangga, Rizky, Klok, Marselino, Witan Sulaeman, Ronaldo, Saddil, Asnawi, Irfan Jauhari, Fachruddin.

U23 Malaysia: Bin Rahalim, Cheng Jiun Ho, Rusmini, Adam Afkar, Azmi Murad, Bin Mazlan, Bin Azhar, Khalili, Bin Bashah, Bin Mahadi, Ahmad Asri.

Ghi bàn: Ronaldo Kwateh (68') - Hadi Fayyadh Razak (81').

Hạ U23 Malaysia trên loạt đá luân lưu, U23 Indonesia giành HCĐ SEA Games 31 - Ảnh 1.

U23 Indonesia giành HCĐ. Ảnh: TTXVN.

Với quyết tâm giành huy chương đồng nhằm cứu vãn danh dự ở SEA Games 31, U23 Indonesia chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Trong vòng gần 10 phút đầu trận, đội bóng xứ vạn đảo đã tung ra 3 pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành U23 Malaysia nhưng không ghi được bàn thắng.

Sau hơn 10 phút chơi lép vế, U23 Malaysia đã xốc lại đội hình và tạo ra thế trận cân bằng hơn so với U23 Indonesia. Suốt quãng thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, đôi bên cũng tạo ra được một số tình huống sóng gió về phía khung thành của nhau nhưng đáng tiếc là thế bế tắc của trận đấu vẫn không được khai thông.

Sang hiệp hai, U23 Malaysia bất ngờ tăng tốc và liên tục "bắn phá" khung thành U23 Indonesia nhưng không thể chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng. Đáng tiếc nhất là cú dứt điểm dột cột dọc của Hadi Fayyadh Razak vào phút 47.

Mải dâng lên tấn công mà không ghi được bàn thắng, U23 Malaysia đã phải trả giá bằng bàn thua trước ở phút 68. Ronaldo Kwateh chính là người lập công mở tỷ số cho U23 Indonesia sau đường chuyền bóng của Marselino Ferdinan.

Bị dẫn bàn trước, U23 Malaysia tiếp tục đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 81, Hadi Fayyadh Razak sút bóng trong vòng cấm đập trúng người 1 hậu vệ U23 Indonesia đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Ernando Sutaryadi, quân bình tỷ số 1-1 cho "Những chú hổ".

Do kết quả 1-1 được giữ nguyên đến hết 90 phút nên đôi bên phải bước vào thi đấu luân lưu để phân định thắng bại. Trên "loạt đấu súng", U23 Indonesia giành chiến thắng với tỷ số 4-3 để đoạt huy chương đồng. Hadi Fayyadh Razak, Luqman Hakim là những người thực hiện không thành công bên phía U23 Malaysia. Bên phía đội bóng của HLV Shin Tae-yong, chỉ có mình Asnawi Mangkualam không thể sút luân lưu thành công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem