Hạ U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc “dắt tay” U23 Việt Nam vào tứ kết

Minh Chí Thứ tư, ngày 08/06/2022 21:59 PM (GMT+7)
Ở màn chạm trán trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng bảng C giải U23 châu Á 2022, U23 Hàn Quốc thi đấu lấn lướt trong phần lớn thời gian và nhẹ nhàng giành chiến trước U23 Thái Lan với tỷ số 1-0.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát U23 Hàn Quốc - U23 Thái Lan

U23 Hàn Quốc: Dong-min, Choi Jun, Cho Young-wook, Go Jae-hyeon, Hong Hyun-seok, Kim Joo-sung, Kwon Hyeok-kyu, Lee Kang-in, Lee Kyu-hyuk, Lee Sang-min, Oh Se-hun.

U23 Thái Lan: Lakhonphon, Gustavsson, Kaman, Khemdee, Mickelson, Palapon, Panya, Paso, Rueangthanarot, Thongcham, Todsanit.

Ghi bàn: Go Jae-hyeon (35').

Hạ U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc “dắt tay” U23 Việt Nam vào tứ kết - Ảnh 1.

U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng A. Ảnh: AFC.

Sở hữu đội hình được đánh giá cao hơn, U23 Hàn Quốc không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tạo ra thế trận lấn lướt so với U23 Thái Lan. Tuy nhiên, các đợt lên bóng của đội bóng xứ sở kim chi lại khá đơn điệu nên dễ dàng bị hàng thủ "Voi chiến" chặn đứng.

Mãi đến phút 35, đội bóng xứ sở kim chi mới phá vỡ được thế bế tắc. Go Jae-hyeon thoát xuống phá bẫy việt vị rồi xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Nopphon Lakhonphon trong tư thế đối mặt, mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc.

Sau bàn mở tỷ số của Go Jae-hyeon, U23 Hàn Quốc vẫn tiếp tục tràn lên tấn công. Phút 38, Cho Young-wook có pha chuyền bóng dọn cỗ trong vòng cấm nhưng ở sát vạch 5m50 và không bị ai theo kèm, Kwon Hyeok-kyu lại dứt điểm chệch cột dọc khung thành U23 Thái Lan.

Sang hiệp hai, U23 Thái Lan buộc phải cố gắng dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, với hàng hàng tiền vệ mạnh hơn, U23 Hàn Quốc vẫn nắm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận. Điều đó khiến các học trò HLV Worrawoot Srimaka rất hiếm khi có cơ hội tổ chức các đợt lên bóng về phía khung thành của thủ môn Goh Dong-min.

Đến phút 80, U23 Thái Lan mới có cơ hội để quân bình tỷ số 1-1. Đáng tiếc là tiền đạo Achitpol Keereerom lại không thể chiến thắng được thủ thành Goh Dong-min trong tư thế đối mặt.

Quãng thời gian còn lại của trận đấu, U23 Hàn Quốc chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, còn U23 Thái Lan cũng không có được pha tấn công nào đáng chú ý. Do đó, tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng xứ sở kim chi được giữ nguyên cho đến khi trọng tài Salman Ahmad Falahi nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu.

Với kết quả này, U23 Hàn Quốc dẫn đầu bảng C khi có được 7 điểm sau 3 trận. U23 Việt Nam đứng thứ 2 với 5 điểm. Cả hai cùng nhau giành quyền vào tứ kết. U23 Thái Lan (4 điểm) bị loại giống U23 Malaysia (0 điểm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem